Bà Lương Thị Nhàn ở thôn 1, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có thư phản ánh: Năm 2019, gia đình bà đã làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp lại cho gia đình bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Lương Bá Phán nhưng chưa được đáp ứng. Phòng LĐ-TB&XH huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có công văn trả lời như sau:

Sau khi nhận được công văn phản ánh của Đài TNVN, Phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp với UBND xã Bằng Luân tiến hành xác minh sự việc cho thấy: Bà Lương Thị Nhàn có anh trai là liệt sĩ Lương Bá Phán. Hiện tại thân nhân đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ tại xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Năm 2019, gia đình bà Nhàn đã làm hồ sơ đề nghị cấp lại cho gia đình bà bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Lương Bá Phán tại UBND xã Đại Phạm và hồ sơ đã được nộp tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Hạ Hòa. Tại buổi làm việc, bà Lương Thị Nhàn cho biết đã nhận bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Lương Bá Phán do Phòng LĐ-TB&XH huyện Hạ Hòa cấp.

Vậy Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho bà Lương Thị Nhàn được rõ về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân.