Ông Nguyễn Văn Huệ ở thôn Am Bình, xã Yên Khang, huyện Ý Yên khiếu nại về việc ông chưa được giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ủy ban nhân dân xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trả lời như sau:

Ngày 4/5/2016, Ủy ban nhân dân xã Yên Khang nhận được hồ sơ đề nghị xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Văn Huệ chuyển đến. Sau khi công khai hóa trong thời gian 15 ngày không nhận được ý kiến phản hồi của nhân dân, ngày 21/5/2016, Hội đồng xét duyệt hồ sơ người có công của UBND xã Yên Khang đã tổ chức họp xét và đề nghị các cấp xem xét, giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Nguyễn Văn Huệ.

Ngày 29/12/2016, UBND xã Yên Khang nhận được công văn số 1892 của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định do Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Ý Yên chuyển đến cho biết: Giấy chứng nhận XYZ của ông Huệ không được cơ quan quân đội cấp (giấy tờ giả). UBND xã Yên Khang đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Ý Yên thông báo cho ông Huệ biết về kết quả của Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng.

Ngày 16/02/2020, UBND xã Yên Khang tiếp tục nhận được đơn đề nghị xem xét giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Văn Huệ kèm theo bản sao Quyết định hưu trí số 103 ngày 1/2/1984 của Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên. Sau khi xem xét đơn đề nghị và các giấy tờ ông Huệ gửi, ngày 17/03/2020 UBND xã Yên Khang đã mời ông Huệ đến UBND xã để xem xét, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chất độc hóa học của ông.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc ông Huệ phản ánh ông chỉ cần nộp Quyết định hưu số 103 là đủ căn cứ để xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ông không cần phải làm gì thêm. Do ông Huệ không thực hiện kê khai hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước nên UBND xã Yên Khang không có căn cứ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông.

Vậy Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho ông Nguyễn Văn Huệ được rõ về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân.