HLV Mai Đức Chung bố trí đội hình xuất phát gần như không thay đổi so với trận lượt đi thua 0-2 trước đó 3 ngày, với thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, các tiền vệ Thanh Nhã, Vạn Sự, tiền đạo Hải Yến, thay dổi duy nhất là Bích Thùy đá chính.
Sau 90 phút, tuyển nữ Việt Nam phải nhận tới 6 bàn thua vì mạnh dạn chơi đôi công với đối thủ. Đội chủ nhà Trung Quốc thể hiện lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, tốc độ nhanh cùng khả năng phối hợp đập nhả chính xác. Người ghi bàn cho đội khách là Thanh Nhã.
“Đội tuyển nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội” - Thanh Nhã chia sẻ.
Đánh giá về chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Thâm Quyến, Thanh Nhã cho biết toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục.
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước vào ngày 15/02, toàn đội có ít ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại vào ngày mùng 2 Tết.
VCK Asian Cup nữ 2026 khai mạc vào ngày 01/03. Nằm ở bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ vào 18 giờ ngày 4/3, sau đó lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và đương kim Á quân Nhật Bản vào các ngày 07 và 10/03. Theo quy định, 6 đội có thành tích cao nhất sẽ giành suất trực tiếp dự VCK World Cup nữ 2027, còn các đội xếp hạng 7 và 8 sẽ đấu play-off liên lục địa./.
