Trong tuần đầu tiên, HLV Mai Đức Chung dành phần lớn thời gian để rèn thể lực, giúp các cầu thủ lấy lại sức bền và nền tảng vận động sau mùa giải quốc nội.
Sang tuần thứ hai, đội bắt đầu chuyển sang giai đoạn tập luyện kết hợp kỹ – chiến thuật, với các bài phối hợp nhóm, pressing tầm cao và xử lý trong phạm vi hẹp – những yếu tố được xem là điểm mạnh của tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua.Đây cũng là đợt tập trung đánh dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Trong đó, cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội – Hồng Minh – lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia.
Cô gái sinh năm 2007 không giấu nổi sự xúc động: “Đây là lần đầu tiên em được tập trung lên ĐT quốc gia, và em cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đội. Em vẫn chưa hòa nhập nhanh được lắm, cũng hơi run nữa ạ. Khi mới lên thì em thấy cường độ tập luyện của HLV rất cao, khác hẳn so với ở CLB. Nên là em vẫn đang cố gắng tập theo các chị, để bắt nhịp và hòa nhập tốt hơn.”
Trong các buổi tập đầu tiên, HLV Mai Đức Chung liên tục nhắc nhở các tân binh giữ tinh thần chủ động, mạnh dạn chia sẻ và học hỏi. Hồng Minh kể lại lời dặn của ông thầy kỳ cựu: “Bác Chung có nói rằng đây là lứa trẻ đầu tiên bác gọi lên đội tuyển, nên bác mong bọn em mạnh dạn chia sẻ, trao đổi với các thầy, các chị và cả bác sĩ nếu có vấn đề gì. Vì bọn em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên những gì chưa biết thì có thể hỏi và học hỏi từ các chị đi trước.”
Cường độ tập luyện tăng cao, với các bài thể lực kéo dài, là điều khiến nhiều cầu thủ trẻ phải nỗ lực thích nghi. Hồng Minh thừa nhận, đó là thử thách nhưng cũng là cơ hội quý giá: “Sắp tới bọn em sẽ gặp những đối thủ rất mạnh nên bác yêu cầu tập thể lực nhiều hơn. Em nghĩ là thể lực rất quan trọng, đặc biệt với các đội trẻ như bọn em, để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Thể lực sẽ là điểm mạnh của bọn em, vì bọn em còn trẻ nên nhanh nhẹn và hồi phục tốt hơn.”
“Em thấy cường độ trên ĐT quốc gia cao hơn khá nhiều, nhất là với những bài tập bác Chung đưa ra. Nhưng đây cũng là trải nghiệm rất tốt với em. Em được học hỏi nhiều từ các chị và cố gắng từng buổi tập để tiến bộ hơn.”
Bên cạnh nhóm cầu thủ trẻ, các đàn chị như Bích Thùy đang đóng vai trò “đầu tàu”, giúp đỡ, hướng dẫn và động viên lớp đàn em trong giai đoạn làm quen. Bích Thùy nói “Trải qua một tuần tập luyện, em thấy các em trẻ càng ngày càng phát triển, đặc biệt là Ngân Thị Thanh Hiếu. Em ấy đã hòa nhập rất tốt cùng các chị lớn và thi đấu mạnh mẽ, tự tin hơn.”
“Em thường dặn các em cứ thể hiện hết khả năng của mình, mạnh dạn chơi bóng theo đúng phong cách của bản thân. Với các em trẻ thì kinh nghiệm còn rất non, nên em luôn khuyên các em quan sát, học hỏi từ các chị đi trước. Em thấy các em rất tự tin, chịu khó học hỏi và đó là điều đáng mừng.”
Không chỉ là vai trò người chỉ dẫn, Bích Thùy còn nhìn thấy ở đợt tập trung này một cơ hội quý giá cho cả tập thể: “Đúng là khi thiếu các chị trụ cột thì phần nào các cầu thủ trẻ sẽ thiếu cơ hội được học hỏi trực tiếp. Tuy nhiên, em thấy đây cũng là cơ hội tốt để các em thể hiện bản thân. Các em đã tận dụng rất tốt khoảng thời gian này, thể hiện được năng lực và có thêm nhiều trải nghiệm, đặc biệt trong các buổi tập.”
Sau một tuần tập trung, thể lực của toàn đội đang dần trở lại ổn định. Bích Thùy cho biết: “Sau khi kết thúc mùa giải VĐQG 2025, toàn đội đã hội quân trở lại và trong tuần đầu tiên vừa qua, bọn em chủ yếu tập trung vào việc nâng cao nền tảng thể lực. Em cảm thấy thể lực của toàn đội đã bắt đầu lấy lại được, sức bền và sức mạnh đều tiến bộ.”
Nhìn về phía trước, Bích Thùy nhấn mạnh: “Theo em, ở thời điểm hiện tại, bảng đấu nào cũng rất khó. Đối thủ nào cũng đáng gờm, không khác gì so với SEA Games ở Campuchia trước đây. Nhưng dù gặp đối thủ nào đi nữa, toàn đội vẫn sẽ cố gắng hết sức và thi đấu với quyết tâm cao nhất.”
Sự hòa nhập nhanh của các gương mặt trẻ là điểm tích cực mà HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện ghi nhận. Tiền đạo Thanh Nhã cũng bày tỏ sự ấn tượng với lứa cầu thủ mới được triệu tập: “Trong một tuần vừa qua, em thấy các cầu thủ trẻ hòa nhập khá tốt. Dù có những bài tập các em chưa từng thực hiện trước đây, nhưng các em tiếp thu rất nhanh và hiểu ý đồ của HLV. Nhìn chung, về mặt hòa nhập, các em đã làm rất tốt.”
“Hiện tại, em thấy Lưu Hoàng Vân là một cái tên nổi bật. Em ấy rất nhanh, xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp và có khả năng chớp thời cơ ghi bàn rất tốt. Sau một tuần tập luyện, toàn đội đã cải thiện rõ rệt cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật.”
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục rèn thể lực tại Hà Nội đến ngày 20/11, sau đó lên đường sang Nhật Bản tập huấn và thi đấu giao hữu với các CLB nữ địa phương. Đợt tập huấn này được kỳ vọng sẽ giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị tốt nhất cho hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33.
