Sáng nay, 20/05, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Đây là những hài cốt liệt sỹ được Đội 192, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm kiếm, cất bốc trên địa bàn tỉnh Sa-la-van và Sê - kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong 7 tháng mùa khô 2021-2022. 16 liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính. Trước khi an táng các liệt sỹ, ngành lao động Thương binh xã hội tiến hành lấy mẫu sinh phẩm, lưu trữ di vật. Tuy nhiên chỉ có 2/16 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sa-la-van và Sê-kông tới dự lễ.

Trong những năm qua, Đội 192 đã tìm kiếm hàng nghìn vị trí trên địa bàn hai tỉnh Sa - la - van và Sê – kông của nước bạn Lào và đã cất bốc được gần 800 hài cốt liệt sỹ đưa về nước.