Ông Võ Văn Út - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang cho biết: 5 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ xây 539 căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh, huy động với tổng số tiền trên 37 tỷ đồng, trong đó Hội cựu chiến binh hỗ trợ 21 tỷ đồng, gia đình đối ứng trên 16 tỷ đồng. Từ cuộc vận động, xuất hiện 112 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động. Ngoài ra, Hội đã thành lập quỹ hùn vốn gần 9,8 tỷ đồng giúp 3.427 cựu chiến binh vay vốn xoay vòng để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp Hội và tinh thần phấn đấu vươn lên, đã có 1.130 hộ cựu chiến binh thoát nghèo (hộ nghèo còn dưới 2%); toàn tỉnh có 3/8 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố không còn hộ nghèo là Ngã Bảy, Châu Thành, Châu Thành A; 2 đơn vị Hội cựu chiến binh nghèo dưới 1% là TP. Vị Thanh, thị xã Long Mỹ; có 51/76 xã phường, thị trấn không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp Hội, tạo sức lan tỏa rất lớn.

Tại các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang cũng đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu: Hội cựu chiến binh xã Tân Thành (TP. Ngã Bảy) vận động hỗ trợ xây 37 căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh, giúp 5 hội viên vượt nghèo, hiện xã không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Hội cựu chiến binh phường Ngã Bảy (TP. Ngã Bảy) xây dựng mô hình “Sử dụng điện an toàn tiết kiệm điện năng” trong gia đình cán bộ, hội viên từ năm 2018 đến nay, mỗi tháng tiết kiệm được tổng số 581KW điện; Tổ hợp tác Chí Công, xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ) làm nghề đan lát, do hội viên Lê Văn Trong làm Tổ trưởng đã thu hút có trên 20 thành viên, hàng năm lãi trên 900 triệu đồng...

Từ nguồn quỹ hùn vốn của cựu chiến binh và vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, cựu chiến binh Trần Văn Quang ở ấp 4, xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ) thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn cho thu nhập khá cao và ổn định, đang được Hội cựu chiến binh huyện Long Mỹ nhân rộng.

Nhiều hội viên đã nêu cao tinh thần vượt khó, quyết tâm không cam chịu đói nghèo như hội viên Nguyễn Văn Nhuận, xã Hiệp Lợi (TP. Ngã Bảy) khởi đầu chỉ có 1 công vườn tạp (1000 mét vuông). Nhờ chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm mua thêm đất đai thực hiện mô hình VAC, hiện nay thu nhập của gia đình đạt trên 300 triệu đồng/năm. Hay như cựu chiến binh Nguyễn Hoài Thanh ở ấp Bào Môn, xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) vận động trên 5 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn; Hội viên Lương Hữu Sang xã Trường Long Tây (huyện Châu Thành A) hiến đất làm đường nông thôn và cũng là một trong những tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng...

Các mô hình do Hội cựu chiến binh xây dựng đã phát huy hiệu quả tích cực, lan tỏa ra cộng đồng dân cư, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của tỉnh./.

Phương Nghi (Dân tộc và Phát triển)