Chiều nay (18/5), tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, huyện Bố Trạch, Tỉnh uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Đây là những hài cốt liệt sỹ được quy tập trên địa bàn tỉnh Khăm-muộn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong mùa khô 2021-2022.

Tham dự lễ an táng có đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo Quân khu IV, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Quảng Bình. Đây là lần thứ 43 Quảng Bình tiếp nhận và an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong 7 tháng mùa khô 2021-2022, Đội công tác đặc biệt 589 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, quy tập được 17 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Tất cả 17 liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính. Trước khi an táng, các hài cốt liệt sỹ đều được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN để xác định danh tính sau này.