Hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, ngày hội lớn của dân tộc, trên khắp mọi miền đất nước, lớp lớp người cao tuổi vẫn đang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, nêu cao trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp cho cộng đồng.

Không chỉ là những tấm gương sáng trong gia đình, khu dân cư, người cao tuổi còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là lực lượng nòng cốt trong nhiều phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại An Giang, địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống, phong trào “Tuổi cao gương sáng” đã trở thành một điểm sáng nổi bật.

Ông Lê Quang Hân, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang cho biết, trong nhiều năm qua, nhờ sự kiên trì và bền bỉ, hàng trăm tập thể, cá nhân cao tuổi của tỉnh đã được trao bằng khen, giấy khen, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn.

Ông Hân chia sẻ, người cao tuổi ở tỉnh dù đã nghỉ hưu, vẫn tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề môi trường.

Nếu An Giang nổi bật với phong trào dân vận, thì tại thành phố Huế, hàng nghìn hội viên cao tuổi đã được lựa chọn, bồi dưỡng để tham gia công tác Đảng, đoàn thể và chính quyền cơ sở. Con số 1.200 hội viên cao tuổi trực tiếp tham gia cùng hàng trăm điển hình được tuyên dương là minh chứng rõ ràng cho vai trò nòng cốt của lớp người “cây đa, cây đề” trong đời sống chính trị địa phương.

Ông Hồ Viết Lệ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Huế cho biết: “Trong 5 năm qua, chúng tôi triển khai nội dung người cao tuổi tham gia công tác chính trị ở cơ sở và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Ở nơi nào có đông người cao tuổi tham gia, nơi đó phong trào đi lên rõ rệt, đời sống xã hội phát triển bền vững”.

Tại Đồng Nai, nơi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, vai trò của người cao tuổi càng thêm nổi bật.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Người cao tuổi Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu gương mẫu". Các cụ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư văn hóa, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ”.

Những việc làm thiết thực ấy cho thấy, người cao tuổi ở Đồng Nai không chỉ là “người giữ lửa truyền thống”, mà còn là lực lượng góp phần gìn giữ sự bình yên, lan tỏa nếp sống văn minh trong bối cảnh đô thị hóa.

Ở Đà Nẵng, phong trào “Tuổi cao gương sáng” mang những sắc thái rất riêng. Không chỉ dừng lại ở việc hòa giải, cố vấn, người cao tuổi nơi đây còn trực tiếp tham gia các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Người cao tuổi Đà Nẵng và Quảng Nam vốn đã có sự gắn bó từ trước năm 1997, nay tiếp tục đồng hành xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Vai trò của các cụ không thể thay thế, từ tham gia hòa giải, cố vấn đến trực tiếp đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho các hoạt động phát triển cộng đồng”.

Từ Bắc vào Nam, có thể thấy phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thiết thực. Người cao tuổi hôm nay không đứng ngoài cuộc, không thụ động an hưởng tuổi già, mà luôn sống gương mẫu, trách nhiệm, góp phần giữ gìn an ninh, xây dựng văn hóa, phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị.

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, những đóng góp của người cao tuổi càng thêm ý nghĩa. Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, của lớp lớp “cây cao bóng cả” đều góp phần bồi đắp nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Từ An Giang đến Huế, từ Đồng Nai đến Đà Nẵng, hình ảnh người cao tuổi miệt mài, bền bỉ, tận tụy chính là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua yêu nước.

Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống, để cùng nhau viết tiếp trang sử mới của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.