Dị ứng khi “yêu” không chỉ nhất thời mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của người trong cuộc nếu vấn đề không được giải quyết. Vậy khi “yêu”, chúng ta có thể gặp phải những dị ứng gì? Làm thế nào để loại bỏ kẻ phá bĩnh để cuộc yêu được trọn vẹn?

BS Hà Ngọc Mạnh- Phó GĐ phụ trách chuyên môn – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết "Dị ứng là phản ứng tự nhiên của cơ thể chống lại sự xâm nhập của các tác nhân lạ. Khá nhiều người gặp phải các tình trạng dị ứng khác nhau và đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cũng như vậy, dị ứng khi quan hệ tình dục gây nhiều phiền toái và tác động tới khả năng sinh sản… Trong quá trình khám và tư vấn cho bệnh nhân và khách hàng, có người đã chia sẻ về hội chứng gây phiền toái này”

Đã có một vài câu chuyện về dị ứng liên quan đến chuyện “yêu” và những trường hợp dị ứng gây sốc phản vệ là nguy hiểm nhất:

-Cô gái 20 tuổi sống tại Tp Montreal- Canada, trong buổi tối dự tiệc tại nhà một người bạn đã trao nụ hôn nồng cháy với người bạn trai của mình. Chỉ vài phút sau đó, cô gái trẻ có biểu hiện lạ, bạn trai lập tức đưa đi cấp cứu nhưng cô gái đã không qua khỏi. Bác sĩ cho biết, cô gái bị sốc phản vệ do dị ứng. Được biết, từ nhỏ cô đã bị dị ứng với đậu phộng, trước đó, bạn trai của cô đã ăn bánh mì kẹp đậu phộng. Theo các bác sĩ, các chất có trong thức ăn có thể tồn tại trong nước bọt khoảng 4 tiếng và thông qua nụ hôn, nước bọt đã trở thành thủ phạm khiến cô gái trẻ tử vong.

-Một phụ nữ Tây Ban Nha cũng bị sốc phản vệ sau khi nuốt phải tinh trùng của bạn trai nhưng may mắn được cứu sống và ra viện sau một tuần điều trị. Những nghiên cứu sau đó cho rằng, người phụ nữ này bị dị ứng với penicilin trong tinh trùng của người bạn trai do anh này đã uống amoxicinlin điều trị viêm tai.

BS Hà Ngọc Mạnh cho biết "Các trường hợp này khá hy hữu, tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng chúng tôi vẫn gặp một vài trường hợp có các biểu hiện lâm sàng. Có thể gặp cả hai giới, nhưng ở nữ giới nhiều hơn do tiếp xúc với dịch tiết – tinh dịch”.

Như vậy là cả phái mạnh lẫn phái yếu đều có thể gặp phải kẻ phá đám đáng ghét. Tuy nhiên, dị ứng tinh dịch là kiểu dị ứng khá khó chịu. Sở dĩ theo BS Mạnh, tinh dịch gây nên tình trạng dị ứng là do trong tinh dịch có nhiều chất trung gian hóa học, các peptit đó là nguồn gốc gây các phản ứng dị ứng hoặc đóng vai trò là chất dị ứng.

Theo chuyên gia, sự khác nhau giữa nam và nữ khi dị ứng tinh dịch cũng khá rõ. Biểu hiện ở nữ giới rõ ràng hơn, từ nhẹ nóng rát, phù nề vị trí tiếp xúc với tinh dịch tới các biểu hiện toàn thân như khó thở hồi hộp lo lắng … còn ở nam giới thì biểu hiện nhẹ thoáng qua khi xuất tinh (tinh dịch tiếp xúc với dọc niệu đạo) gây nên triệu chứng xuất tinh đau rát, mệt mỏi...

Hậu quả của dị ứng tinh dịch là khiến cặp đôi cảm thấy chán yêu, thậm chí sợ yêu và nhiều cặp vợ chồng còn đứng trước nguy cơ không thể có con. Theo BS Hà Ngọc Mạnh, có nhiều cách điều trị, tuy nhiên, phương pháp giải mẫn cảm đem đến hiệu quả khả quan. Đây là một kế hoạch điều trị bằng cách “đào tạo” hệ thống miễn dịch để ngăn chặn phản ứng thái quá với chất gây dị ứng. Điều này về cơ bản là mang chất gặp vấn đề vào hệ miễn dịch một lượng vừa đủ, hoặc một lượng rất ít để cơ thể dần quen. Tuy nhiên, biện pháp này đòi hỏi người bệnh phải kiên trì vì nó chỉ mang lại hiệu quả sau vài tháng điều trị.

Ngoài tinh dịch, có một loại dị ứng cũng có không ít người mắc phải, đó là dị ứng bao cao su, dụng cụ hỗ trợ, gel bôi trơn, dầu massages…

Để tránh những hậu quả đáng tiếc từ chứng dị ứng liên quan đến chuyện “yêu”, BS Hà Ngọc Mạnh đưa ra lời khuyên đó là tất cả đồ mới sử dụng đều phải kiểm tra trước ở các vị trí da mỏng như cổ tay, mặt trong đùi trước khi sử dụng.

Theo các chuyên gia, chúng ta cần hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu bạn là người bị dị ứng, bạn cần thông báo tình trạng của mình cho người thân, bạn bè, nhất là người yêu hoặc chồng của bạn. Tránh tình huống dị ứng xảy ra khiến cho cuộc vui của chúng ta bị ảnh hưởng, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người trong cuộc.