Chiều 22/3, tại trường Đại học Phenikaa, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ bế mạc cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026.

Đánh giá chất lượng các dự án tham dự cuộc thi năm nay, TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết, với 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực tranh tài cho thấy rõ tư duy nhạy bén của các em học sinh với những vấn đề mang tính thời đại, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, lĩnh vực công nghệ chiếm áp đảo với 34 dự án phần mềm hệ thống, 32 dự án Hệ thống nhúng và 16 dự án Rô bốt và máy thông minh. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT, … vào giải quyết các bài toán thực tiễn như: giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

"Điều này minh chứng cho sự thành công trong việc đẩy mạnh giáo dục STEM và năng lực số trong giáo dục phổ thông, cùng với giáo dục hình thành năng lực cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông", TS. Thái Văn Tài nói.

Bên cạnh dấu ấn của chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc thi cũng đón nhận 19 dự án Khoa học vật liệu và 8 dự án Kỹ thuật môi trường được nghiên cứu. Nhiều dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học (từ bã mía, vỏ sầu riêng, vỏ hến), xử lý vi nhựa, rác thải và năng lượng xanh. Các em đã cho thấy ý thức sâu sắc về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi vẫn dẫn đầu với 48 dự án. Các dự án của học sinh tập trung nghiên cứu trực diện giải quyết các góc khuất của "kỷ nguyên số" như: hiện tượng quá tải kỹ thuật số (digital fatigue), an toàn mạng, hay nâng cao sức khỏe tâm lý cho học sinh.

Kết quả, 145 dự án xuất sắc được Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng lựa chọn các dự án đạt giải cao, có tính phát hiện, khả năng áp dụng vào thực tiễn để tham dự kỳ thi quốc tế.

Với 13 dự án tham gia cuộc thi năm nay, đoàn học sinh các trường học thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục giành thành tích xuất sắc với 11 dự án đoạt giải. Trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững không chỉ tiếp nhận, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến của các quốc gia trên thế giới mà còn phải sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

"Ngày hôm nay, các em đã tham gia vào quá trình sáng tạo để ngày mai có thể trở thành những nhà khoa học và làm chủ công nghệ, tiến kịp trình độ thế giới, đúng theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Từ tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các nhà trường tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy tối đa sở trường, năng lực và phẩm chất để đạt kết quả cao hơn.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng chính thức phát động Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2027 do UBND tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.