Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2022 đang diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những trận cầu nảy lửa và những bàn thắng đẹp mắt thì câu chuyện cá độ bóng đá cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Theo nhận định của Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an, tình hình cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hiện nay rất tinh vi. "Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ với sự bùng nổ của Internet và các thiết bị số thì việc cá độ bóng đá dường như trở nên quá dễ dàng. Hiện nay, trên mạng Internet hàng loạt mạng bóng đá hoạt động cũng rất mạnh mẽ và cứ dập được trang nào thì lại có trang khác nổi lên. Bất cứ ai có tiền trong tài khoản đều có thể chơi, chưa bao giờ việc cá độ lại dễ dàng như thế".

Nếu như trước đây, những đối tượng tham gia cá độ bóng đá thường là những người mà như chúng ta vẫn quen gọi là dân giang hồ, xã hội đen… thì nay, các đối tượng tham gia ngày càng đa dạng, không loại trừ cả giới công chức, viên chức, thậm chí cả học sinh, sinh viên… Như vậy, có thể thấy cá độ cũng giống như một thứ chất gây nghiện, dễ lây lan và khi đã vướng vào rồi thì rất khó để dứt ra.

Cứ vào mỗi mùa bóng đá, trên các trang mạng xã hội, các trang web rao vặt mua bán… có không ít những lời rao bán tài sản, thậm chí còn đề rõ là “bán gấp do thua độ bóng đá”. Như thế để thấy rằng, đã có rất nhiều người, nhiều gia đình lâm vào cảnh “khuynh gia bại sản” vì cá độ. Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng nhiều người chỉ trông chờ vào vận may của mình mà lại không biết rằng, hơn 90% người cá độ là thua. Họ chỉ nhìn thấy cơ hội chứ không nhìn thấy những thách thức, rủi ro. Họ chơi bởi lẽ không điều chỉnh được cái "tâm tham" của chính mình.

Và trong khi các cơ quan quản lý chưa thể có được những giải pháp để kiềm chế và ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này thì người dân vẫn phải tiếp tục chứng kiến những nỗi đau từ cá độ mỗi mùa bóng đến. “Không ai yêu thể thao, yêu bóng đá mà "cắm" cả nhà mình đi được. Cá độ bóng đá nếu thắng thì sẽ cho một lợi nhuận rất là cao. Nhưng đến bây giờ rất nhiều người tán gia bại sản, nhiều người tìm đến con đường quyên sinh, tự sát, rồi có những người vi phạm pháp luật để có tiền cá độ hoặc trả nợ”. Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Cá độ bóng đá không còn là chuyện riêng tư của mỗi người, mỗi gia đình, mà nó là câu chuyện, là mối lo chung của toàn xã hội, hay nói như Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu thì đây là vấn nạn toàn cầu. Sau mỗi mùa bóng, cơ quan công an đều triệt phá được rất nhiều đường dây cá độ với các quy mô lớn, nhỏ khác nhau, không chỉ ở trong nước mà còn quốc tế, nhưng xem ra cũng chỉ như “muối bỏ bể”. Điều này cho thấy loại hình tội phạm cá độ bóng đá hiện nay cực kỳ phức tạp và tinh vi, chủ yếu dựa vào công nghệ cao để hoạt động, do vậy đã gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc phát hiện và triệt phá. Chỉ cần một chiếc máy tính, một cú click chuột, hay thậm chí là một chiếc điện thoại di động smart phone là bất cứ ai cũng có thể tham gia cá độ một cách dễ dàng.

Để ngăn chặn cá độ bóng đá, ngoài việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, điều quan trọng vẫn là ý thức của chính cá nhân. "Chúng ta không nên biến tình yêu với thể thao trở thành tai họa của các gia đình. Truyền thông thay đổi hành vi, cảnh báo về những nguy cơ đến từ vấn nạn cá độ bóng đá là rất cần thiết. Quan trọng nhất là mỗi người dân nhận thức được rõ những hiểm họa từ vấn nạn này".

Các cụ xưa đã nói “cờ bạc là bác thằng bần” điều đó cho thấy cờ bạc, cá độ khiến người ta mất đi rất nhiều thứ từ tiền bạc, địa vị, thậm chí cả gia đình. Ngày hội Bóng đá như World Cup hay Euro… là dành cho tất cả những ai yêu mến bóng đá thưởng thức những trận cầu đỉnh cao và vẻ đẹp tinh hoa, sự cuồng nhiệt của trái bóng. Vậy nên, đừng để những câu chuyện bên lề làm xấu đi hình ảnh của môn thể thao vua, để rồi tự mình chuốc họa cho mình, gia đình và cả xã hội.

Mời nghe âm thanh tại đây: