Sáng nay, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới trong gia đình, phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới” thuộc đề tài độc lập cấp quốc gia “nghiên cứu, đánh giá tổng thể về bình đẳng giới, phục vụ phát triển bền vững”. Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận các vấn đề về lý luận, thực tiễn, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học để xây dựng khuyến nghị, chính sách về bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới trong giai đoạn tới.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội khẳng định bình đẳng giới là nền tảng để xây dựng các mối quan hệ gia đình lành mạnh, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Khi các thành viên trong gia đình được đối xử công bằng và có quyền thể hiện bản thân, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn trong cuộc sống. “Gia đình cùng với Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Theo yêu cầu đó của Hiến pháp, nguyên tắc bình đẳng giới cần được quán triệt và cần được hiện thực hóa trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”.
Bình đẳng giới là một trong những tiêu chí then chốt thể hiện sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, với Việt Nam, tình trạng bất bình đẳng vẫn còn khá phổ biến, nhất là ở các khu vực miền núi vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế, ông Trịnh Thái Quang, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho rằng cần có những biện pháp quyết liệt hơn để ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
“Cần làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông ở cấp cơ sở đối với tất cả người dân nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực cho người dân trong việc ứng phó với các hành vi bạo lực giới. Đồng thời tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp bạo lực giới, có các cơ chế báo cáo đảm bảo sự an toàn cho người báo cáo, tăng cường công tác hòa giải cơ sở để góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong khu dân cư. Cùng với đó, khuyến khích nam giới tham gia vào các chương trình phòng chống bạo lực giới”, ông Trịnh Thái Quang nhấn mạnh.
Trên thực tế, các rào cản về định kiến xã hội, sự bất bình đẳng trong tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm, trong phân công lao động và các yếu tố văn hóa truyền thống vẫn tồn tại, đòi hỏi tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về lợi ích của bình đẳng giới đối với sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ để họ có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và tự chủ trong cuộc sống.