Ngày 24/7, tại hai xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TASECO tổ chức chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, đồng thời trao hỗ trợ sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí của chương trình là 330 triệu đồng.
Trong đó, 30 hộ gia đình nạn nhân bom mìn được hỗ trợ sinh kế với mức 6 triệu đồng/hộ, 5 hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để sửa chữa nhà ở từ nguồn tài trợ của Tập đoàn TASECO, góp phần giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định hơn.
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, cho biết mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn đang là mối đe dọa đối với tính mạng nhiều người. Hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu qua ba nhóm: gia đình thương binh, liệt sĩ; nạn nhân chất độc da cam và nạn nhân bom mìn. "Nếu hai nhóm đầu đã có chính sách hỗ trợ riêng thì nạn nhân bom mìn vẫn chủ yếu được xếp trong diện người khuyết tật. Đó là khoảng trống mà Hội mong muốn góp phần bù đắp".
Gần 12 năm qua, Hội đã triển khai hơn 40 chương trình tuyên truyền, hỗ trợ tại 28 tỉnh, thành phố; hơn 6.000 nạn nhân bom mìn được giúp đỡ thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh, tặng xe đạp cho học sinh, hỗ trợ đột xuất sau các vụ tai nạn bom mìn...
Riêng tại Quảng Ngãi, trong 10 năm qua, Trung ương Hội và Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh đã phối hợp tổ chức 12 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều hộ gia đình cải thiện sinh kế, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 1975 đến 2023, tỉnh ghi nhận gần 5.000 nạn nhân bom mìn, trong đó khoảng 1.400 người đã mất và hơn 2.000 người mang thương tật vĩnh viễn, phần lớn trong số đó là lao động chính trong gia đình, khiến hậu quả kéo dài nhiều năm. Do đó, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho nhiều nạn nhân. Với sự giúp đỡ của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn các hộ đã sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích để mua bò giống, heo, dê, cây giống hoặc đầu tư máy móc phục vụ sản xuất.
Là một trong 5 nạn nhân bom mìn nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở, ông Nguyễn Lưu, sinh năm 1971, ở thôn Minh Trung, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi xúc động cảm ơn khi nhận được sự quan tâm từ ban tổ chức. Bị thương tật từ năm 2011 sau lần vấp phải mìn còn sót lại sau chiến tranh, ông Lưu cùng vợ phải bươn chải để kiếm sống, nuôi hai con ăn học nên người. Căn bếp tuềnh toàng, dột nát bao năm không có tiền sửa, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trung ương Hội, TASECO, căn bếp đã được sửa lại, chắc bền hơn, sạch sẽ hơn.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương, đặc biệt là các học sinh trên địa bàn 2 xã Sơn Tịnh và Đông Sơn.
Với tinh thần "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên và phát triển", chương trình tại Quảng Ngãi lần này tại 2 xã Sơn Tịnh và Đông Sơn không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các nạn nhân bom mìn vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng./.
