Mời các bạn nghe bài viết tại đây:
Gia đình anh Triệu Đức Tài ở thôn Khe Rộng, xã Quy Mông từng là hộ nghèo suốt 13 năm. Bước ngoặt đến khi gia đình anh tham gia mô hình thâm canh cây quế, được hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật từ nguồn vốn của chương trình giảm nghèo. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, gia đình anh từng bước thay đổi phương thức canh tác, áp dụng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả. Anh Tài chia sẻ: “Trước kia làm quế theo thói quen, được mùa hay mất mùa cũng đành chịu. Nay được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, lại có tổ nhóm cùng trao đổi, học hỏi nên hiệu quả cao hơn. Gia đình tôi đã thoát nghèo, có điều kiện lo cho con cái học hành”.
Không riêng gia đình anh Tài, cây quế và tre măng Bát Độ đang trở thành sinh kế ổn định của nhiều hộ dân ở Quy Mông. Gia đình anh Trần Văn Khơi ở xóm Cây Sồi, thôn Yên Thịnh cũng từng bước gây dựng cuộc sống từ hai loại cây trồng chủ lực này. Nguồn thu ổn định từ đồi rừng không chỉ giúp gia đình trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành mà còn có khoản tích lũy để xây dựng ngôi nhà 3 tầng đang dần hoàn thiện.
Với anh Hoàng Văn Vương, 38 tuổi, ở thôn Kiên Thành, hành trình thoát nghèo trải qua không ít gian nan. Một trận sạt lở từng vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Được Nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, vợ chồng anh từng bước gây dựng lại cuộc sống, phát triển quế và tre măng Bát Độ. Nhờ cần cù lao động và có hướng đi phù hợp, hơn hai năm nay gia đình anh đã thoát nghèo.
Điều dễ nhận thấy ở Quy Mông hiện nay không chỉ là số hộ nghèo giảm mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Nếu trước đây vẫn còn người có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ thì nay, nhiều hộ đã chủ động đăng ký tham gia các mô hình, mạnh dạn vay vốn, học nghề, đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với nguồn lực từ các chương trình Quốc gia về giảm nghèo, các cán bộ thôn, xã trực tiếp rà soát hoàn cảnh từng hộ, xác định nguyên nhân nghèo, điều kiện đất đai, lao động và khả năng phát triển kinh tế để lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp.
Ông Lý Sinh Quyền, Bí thư Chi bộ thôn Khe Rộng chia sẻ: Ban Mặt trận phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể phân công nhiệm vụ hỗ trợ các hộ bằng cây giống, con giống, vật nuôi. "Mấy năm gần đây, các hộ cũng tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó nhân dân vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ khá giả trong thôn ngày càng được nâng lên" - Ông Quyền bày tỏ.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch UBND xã, với lợi thế khoảng 11.000 ha rừng, trong đó hơn 5.000 ha quế và trên 2.000 ha tre măng Bát Độ, địa phương tập trung nguồn lực phát triển những mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân. Tại các Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội, xã Quy Mông đã đặt mục tiêu: Đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống 0%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 70 triệu đồng/người/năm, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, phấn đấu trở thành một trong những xã phát triển khá của tỉnh.
"Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, chúng tôi tiếp tục có những chính sách ưu tiên đối với hộ nghèo; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, truyền thông giảm nghèo", bà Lương cho biết.
Câu chuyện giảm nghèo ở Quy Mông cho thấy, khi nguồn lực hỗ trợ được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu và người dân thực sự trở thành chủ thể, hiệu quả giảm nghèo không chỉ thể hiện qua những con số, mà còn được minh chứng bằng sự đổi thay trong sinh kế, thu nhập và cuộc sống của từng gia đình./.
