Một mùa tựu trường mới bắt đầu, an toàn giao thông ở các khu vực trường học lại trở thành vấn đề “nóng”. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Dẫu vậy, tình trạng ùn tắc giao thông trước các cổng trường vào giờ cao điểm vẫn là nỗi “ám ảnh” với nhiều phụ huynh và học sinh.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, Điều tra, Giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho rằng cơ sở hạ tầng ở trước nhiều trường học vẫn chưa đảm bảo. Bên cạnh đó ngay chính bản thân gia đình và các em học sinh cũng chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chính vì thế mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng các cơ quan quản lý nhà nước gặp rất nhiều vướng mắc trong việc kiểm soát an toàn giao thông, tai nạn giao thông đối với học sinh.

Có thể nói, an toàn đường đến trường là nỗi lo muôn thuở, rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc từ việc đậu xe tràn lan không đúng quy định hoặc tham gia giao thông trong lúc nóng vội… Chỉ một phút vô ý thức nhiều khi sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Những rủi ro tiềm ẩn khu vực giao thông trường học đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí còn gia tăng cả về số vụ tai nạn cũng như mức độ nghiêm trọng, bởi dù các em đều nhận thức rất đầy đủ về an toàn giao thông, tuy nhiên môi trường để các em thực hiện việc đó thì không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Đơn cử như việc các em đều biết đội mũ bảo hiểm là bảo vệ tính mạng sức khỏe cho mình. Nếu như cha mẹ, phụ huynh mà không làm gương, không đội mũ bảo hiểm cho mình và cho các em khi đến trường thì các em cũng sẽ không thực hiện điều đó. Hay nếu cha mẹ vẫn vô tư vượt đèn đỏ thì các em cũng sẽ có những hành động tương tự như vậy.

Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết chương trình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục từ năm 2022. Hiện tại lực lượng công an các địa phương đang duy trì hoạt động của hơn 5.250 mô hình cổng trường an toàn giao thông và riêng trong năm 2023 này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với công an cơ sở, các trường, các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục xây mới được hơn 2.760 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trong đó là tiểu học là 464 mô hình, trung học cơ sở là 472 mô hình và trung học phổ thông là 163 mô hình. Cùng với đó là những hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các em học sinh ngay tại trường học.

Để giải quyết tận gốc bài toán an toàn giao thông trên đường đến trường cho trẻ thì cần phải có nhiều giải pháp quyết liệt. Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho rằng xử phạt không phải là biện pháp hữu hiệu để đảm bảo được an toàn, nhất là đối với học sinh. Các em cần ở đây là sự đồng đồng hành của nhà trường, của gia đình và của các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. "Ví dụ như chúng tôi cũng có những hoạt động đan xen, ngoài kỹ năng thì cũng có những hoạt động như là đồng hành cùng các em như phát sữa, rồi phát nước uống rồi tặng quần áo sách vở nhằm khích lệ để em cảm thấy là tự tin hơn khi mà đến trường và chấp hành pháp luật tốt hơn”.

Có thể nói, ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ đúng các quy định khi tham gia giao thông. “Quan trọng nhất vẫn là trong ý thức của mỗi phụ huynh, phải có ý thức bảo vệ con mình, bảo vệ thế hệ tương lai. Tôi chỉ mong các vị phụ huynh quan tâm hơn đến con em của mình, quan tâm đến an toàn tính mạng, sức khỏe của con em mình” - Đại tá Nguyễn Quang Nhật lưu ý.

An toàn giao thông đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Bởi lẽ số vụ tai nạn giao thông ở nước vẫn đang ở mức rất cao. Càng nhức nhối hơn khi một thống kê gần đây cho thấy, trung bình ở nước ta mỗi năm có đến chừng 2 nghìn trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó phần lớn là học sinh. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn, điều cốt yếu nhất là phải chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của mỗi phụ huynh, học sinh chính là giải pháp để con đường đến trường luôn bình yên và an toàn.

Mời nghe âm thanh tại đây: