Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiện có 4 tuyến, 15 điểm du lịch được tỉnh công nhận, đều là những địa điểm thu hút nhiều du khách. Không những thế, với thuận lợi là thành phố vùng biên, Móng Cái đã tận dụng tối đa thế mạnh của 14 chợ và 4 trung tâm thương mại trên địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Thành phố cũng có hơn 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng, trong đó có gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1-5 sao. Ngành du lịch địa phương đang dần tìm bản sắc riêng cho mình.

“Đặc thù du lịch Móng Cái là thành phố có cửa khẩu quốc tế, tiếp giáp nước bạn cả trên bộ và trên biển. Mặc dù nhiều thuận lợi những cũng còn khó khăn. Chúng tôi rất mong có những cơ chế đặc thù, thu hút đầu tư du lịch cao cấp ở khu vực biên giới và biển đảo”, bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái chia sẻ.

Móng Cái có thế mạnh khi sở hữu nhiều cơ sở phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, trong đó sân golf Vĩnh Thuận đang được một số đơn vị lữ hành đưa vào khai thác tạo nên tour du lịch golf độc đáo, hấp dẫn của Quảng Ninh.

Với lợi thế vùng biên, thành phố cũng đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác, phát triển du lịch biên giới với Trung Quốc thông qua các hoạt động như: Hội đàm trao đổi các nội dung liên quan thúc đẩy phát triển du lịch; phối hợp chuẩn bị chương trình khảo sát du lịch tại thành phố Nam Ninh, Thành Đô và Trùng Khánh (Trung Quốc). Các công ty lữ hành Trung Quốc đều đánh giá cao việc mở cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và mong muốn ngành du lịch Quảng Ninh cũng như thành phố Móng Cái cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, các tour, tuyến, sản phẩm du lịch; bổ sung và làm mới sản phẩm du lịch, việc đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh cũng cần đặc biệt quan tâm.

Thời gian tới Móng Cái sẽ tiếp tục phát triển các nhóm sản phẩm du lịch đặc sắc như: Du lịch biên giới, du lịch golf, xe tự lái, ẩm thực Việt – Trung; sản phẩm du lịch văn hoá, sinh thái, trải nghiệm cộng đồng gắn với du lịch bốn mùa; phiên chợ Pò Hèn; các điểm mua sắm, khách sạn cao cấp…

“Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, thành phố cũng sẽ rà soát thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi phục vụ khách đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết và thực hiện đúng giá niêm yết, nghiêm cấm tùy tiện tăng giá, ép giá, găm giữ dịch vụ, gây sốt giá ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Móng Cái”, bà Phạm Thị Oanh Trưởng phòng VH-TT thành phố Móng Cái khẳng định.

Năm qua, công tác bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa tại thành phố Móng Cái cũng được quan tâm. Với 6 di sản được xếp hạng, Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Đình Trà Cổ; Lễ hội đình Vạn Ninh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 04 di tíchlịch sử cấp tỉnh ghi nhận việc vinh danh nhiều nhất từ trước đến nay cho các công trinh văn hóa. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục du lịch (Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch) đánh giá du lịch Quảng Ninh đã rất năng động trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, tạo đà cho du lịch phát triển.

“Thời gian tới Cục Du lịch sẽ tham mưu với Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch để đấy mạnh việc xúc tiến du lịch giữa hai nước, xúc tiến thương mại giữa các địa phương có đường biên, nhằm đẩy mạnh sự giao lưu văn hóa, đặc trưng ẩm thực, tạo những điểm nhấn cho du lịch vùng biên”, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết thêm.

Việc đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 124 %; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 100 tỷ đồng, tăng trên 120% đã ghi nhận những thành công năm qua của du lịch Móng Cái. Thời gian tới thành phố tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến và nhận diện thương hiệu du lịch; chủ động công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong công tác quản lý, phát triển hoạt động du lịch biên giới.