Hà Nội hiện có 579 đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn đang hoạt động. Loa phường đã và đang có vai trò thông tin tuyên truyền then chốt trong hệ thống thông tin cơ sở. Giữ hay bỏ loa phường đã được bàn từ hàng chục năm nay, nhưng nó lại “nổi lên” bởi cách Hà Nội “làm mới” lại loa phường, khiến những người quan tâm tới Thủ đô lại xôn xao với câu hỏi “có nên giữ loa phường?”

Trong quãng thời gian Hà Nội phải căng mình phòng, chống đại dịch Covid-19, nếu không có hệ thống loa phường phát thông báo, truyền tải thông tin thì có lẽ người Hà Nội sẽ càng hoang mang, khi thiếu thông tin chính thống về đại dịch. Khi chống dịch, là thời điểm mà loa phường thể hiện rõ ràng nhất sự cần thiết của mình trong thời bình. Nhớ lại quãng thời gian khi khu vực mình sống là một trong những điểm nóng của Hà Nội về dịch Covid-19, bà Hoàng Thị Loan, trú tại quận Hai Bà Trưng, chia sẻ: “Tôi nghĩ loa phường vẫn đóng vai trò quan trọng nhất là trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi, nhiều thông tin cần thiết với người dân, tôi nghĩ, vẫn nên giữ loa phường”.

Ngay cả khi hết dãn cách, cả Hà Nội căng mình do thiếu lao động phổ thông, loa phường cũng là cầu nối giữa nguồn cung, cầu lao động địa phương như chia sẻ của chị Đặng Hoài Anh, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội: “Rất nhiều thông tin, tình hình cụ thể tại địa phương như thời gian, địa điểm tiêm mũi vaccine số 4 hay khuyến cáo phòng chống dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, thậm chí đơn vị nào tuyển lao động, các chính sách cho lao động, chúng tôi đều biết được qua loa phường”.

Hàng chục năm qua, âm thanh từ những chiếc loa phát thanh đã in đậm dấu ấn trong cuộc sống người dân Hà Nội. Âm thanh đó có thể là với những thông báo cắt điện, cắt nước, thông tin họp tổ dân phố hay các bản Nghị quyết… Thế nhưng càng ngày, với sự bùng nổ của Internet, các thiết bị di động thông mình, hiện đại làm người dân được chủ động tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Cũng từ đó, vai trò của loa phường ngày càng mờ nhạt, thậm chí tại một số thời điểm, người dân coi việc phải nghe loa phường là cực hình, là ô nhiễm tiếng ồn...Vậy người dân có những ý kiến gì nếu tới đây loa phường sẽ phủ sóng 100% tổ dân phố? Ủng hộ cũng có, mà phản đối cũng nhiều.

Người ủng hộ thì nói nhờ loa phường mà người dân biết được tin tức trong nước và thế giới, hiểu biết nhiều hơn, nhiều lợi ích. Những nội dung về dịch bệnh, liên quan đến học hành của trẻ nhỏ, liên quan đến ngày lĩnh lương hưu của người cao tuổi … đều có trên loa phường

Người không đồng thuận thì lấy lý do ô nhiễm tiếng ồn, phát vào giờ ngủ trưa, sáng sớm, gây ảnh hưởng sức khỏe… và theo họ thời đại 4.0 rồi, người ta truy cập internet lấy tin tức nhanh hơn là nghe qua loa phường.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin, truyền thông Hà Nội, loa phường đang là hình thức thông tin cơ sở có hiệu quả cao cũng như ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Việc khôi phục lại hoạt động của loa phường của Hà Nội sẽ hướng tới sự thân thiện, thay đổi trong cách thức truyền tải thông tin để loa phường trở thành một phương thức đưa những thông tin thiết yếu đến với người dân thủ đô. Đây là điều mà Hà Nội cần hướng tới.

“Hiện nay theo quy định, với các quận nội thành chỉ có phát thanh 15 phút/buổi, một ngày tối đa không quá 2 buổi, trừ trường hợp dịch bệnh, những ngày lễ hay khi có nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt thì phải có chỉ đạo mới được phát sóng. Nếu chỉ phát sóng 15 phút thì rõ ràng sẽ không gây tiếng ồn và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, điều quan trọng là thông tin phải thật thiết yếu. Trong 1 tuần chỉ được phát sóng 5 ngày, thứ 7 và Chủ nhật sẽ dừng phát sóng (trừ khi có yêu cầu đặc biệt). Loa phát thanh là một kênh không thể thay thế được”, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin, truyền thông Hà Nội khẳng định.

Nếu như hệ thống loa phường sẽ tiếp tục được duy trì và áp dụng ứng dụng công nghệ hiện đại, bật phát những khung thời điểm thích hợp, thì việc giữ loa phường là điều nên làm. Và để có thêm những ý kiến xác đáng, Hà Nội nên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân và tham vấn của các chuyên gia để loa phường thật sự hiệu quả, hữu ích và "thân thiện" với người dân./.