Hôm nay (22/6), Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Khoá tập huấn Hiệp ước Marakesh. Đây là Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị và người khuyết tật khác không có khả năng đọc chữ in tiếp cận với các tác phẩm đã công bố mà Việt Nam gia nhập từ ngày 06/12/2022.

Mục đích của khóa tập huấn là nhằm phổ biến cho các tổ chức của người khuyết tật về Hiệp ước Marrakesh cũng như các quy định đã được nội luật hoá, đồng thời, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện các quy định một cách hiệu quả. Với ý nghĩa đó, khóa tập huấn thu hút hơn 100 đại biểu ở trong và ngoài nước tham gia qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam cho biết, thống kê của Hiệp hội Người mù thế giới cho thấy, chưa đến 1% sách đã xuất bản ở các nước đang phát triển được chuyển đổi sang định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, gồm: người khiếm thị, người khuyết tật về nhận thức, người khó khăn trong việc đọc,…

Tại Việt Nam, tình trạng thiếu sách cũng đang là rào cản với người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị - nhóm yếu thế với hơn 1 triệu người, trong việc tiếp cận về giáo dục, việc làm và phát triển bản thân.

Từ thực tế đó, bà Việt Anh cho rằng việc triển khai Hiệp ước Marakesh tại Việt Nam sẽ tăng cường khả năng tiếp cận ấn phẩm cho những người không có khả năng đọc chữ in thông qua việc sử dụng các ngoại lệ về bản quyền. “Hiệp ước Marakesh đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các rào cản đối với người khuyết tật - những người không có khả năng đọc chữ in, từ đó giúp họ tăng khả năng tiếp cận thông tin bình đẳng và nâng cao cơ hội giáo dục và việc làm”, bà Việt Anh chia sẻ.

Tham gia khóa tập huấn, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chia sẻ một số quy định liên quan trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022; Nghị định 17/2023/NĐ-CP về các điều khoản ngoại lệ không vi phạm bản quyền khi sao chép, biểu diễn, phân phối các tác phẩm đã công bố…. Đây là một trong những việc làm thể hiện sự tham gia của Việt Nam đối với Hiệp ước Marakesh.

Phát biểu từ điểm cầu trực tuyến, bà Sylvie Forbin, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) hoan nghênh và khuyến khích Hội Người mù Việt Nam trở thành thành viên của dịch vụ sách toàn cầu của ABC. Đại diện cho Tổ chức WIPO, bà mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển hệ sinh thái bản quyền, thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Tại khoá tập huấn, các đại biểu là cán bộ thuộc hội người mù các tỉnh, thành phố đều bày tỏ vui mừng khi hành lang pháp lý về bản quyền, sở hữu trí tuệ đã được hoàn thiện, đồng thời hy vọng những lợi ích này sớm được hiện thực hoá trên thực tế.

Hiệp ước Marrakesh chính thức ra đời từ năm 2013. Hiện nay, hiệp ước này đã có 92 bên ký kết đã tham gia, bao gồm 118 quốc gia và lãnh thổ. Việt Nam là thành viên mới nhất.

Khóa tập huấn về Hiệp ước Marakesh do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức không chỉ đánh dấu sự cam kết của Việt Nam, mà còn là một bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường công bằng và thuận lợi hơn cho người khuyết tật – những người không có khả năng đọc chữ in tại Việt Nam.