Năm 2024, lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thu hút gần 2,3 tỷ USD từ các thương vụ đầu tư. "Với 240.000 USD tài trợ hạt giống, chúng tôi mong muốn khuyến khích thêm các khoản đầu tư mới, phù hợp với định hướng của Nghị định 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số".
Trong bài phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo nhựa năm 2025 tại Hà Nội (25/6), bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), nhấn mạnh đến việc "cần huy động thêm đầu tư cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nhựa".
Theo bà, các ý tưởng từ vật liệu mới, công nghệ thông minh, mô hình kinh doanh tuần hoàn, đến các chính sách đột phá chính là giải pháp và niềm hy vọng vì một Việt Nam bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Sau 4 tháng phát động, giải thưởng Đổi mới sáng tạo nhựa năm 2025 đã tiếp nhận 116 đề xuất và lựa chọn 25 ý tưởng sáng tạo tham gia vào giai đoạn Ươm mầm, 12 ý tưởng xuất sắc nhất đã được vinh danh tại Lễ trao giải.
Ngày Môi trường Thế giới năm nay đã được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Việt Nam đã ban hành và triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ như Luật Bảo vệ môi trường 2020, Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương, các cơ chế thúc đẩy tái chế thông qua trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý và tái chế chất thải theo Luật Đầu tư và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, xanh hóa công nghệ...
Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa nhận, chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.
"Hệ thống phân loại rác tại nguồn còn thiếu đồng bộ, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần vẫn phổ biến, trong khi quá trình đổi mới công nghệ còn gặp nhiều rào cản về chi phí" -Thứ trưởng nhấn mạnh, cần có những động lực mạnh mẽ từ cộng đồng sáng tạo và các mô hình đổi mới, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Trong số 116 đề xuất nhận được: gần một nửa đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hơn 40% đến từ các tổ chức học thuật, nghiên cứu và giáo dục, 42% do thanh niên làm trưởng nhóm, và 91% có sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ.
Bà Ramla Khalidi cho rằng, đó không chỉ là con số mà là phản ánh sức mạnh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Một cộng đồng năng động đang cùng nhau đối mặt với một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay: ô nhiễm nhựa.
Các ý tưởng xuất sắc được lựa chọn đã nhận hỗ trợ 10.000USD -30.000USD/ mỗi nhóm tác giả. Khoản tài trợ hạt giống có tổng trị giá 240.000 USD, UNDP kỳ vọng sẽ giúp các nhóm sáng tạo bước đầu thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng giải pháp trên thực tế, đồng thời mở đường cho các khoản đầu tư lớn hơn trong tương lai./.