Qua 20 năm vinh danh và hỗ trợ cho các tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, Giải thưởng năm nay được trao cho 4 hạng mục là Kiến tạo, Sống đẹp, Triển vọng và Nghị lực.

Giải thưởng KOVA là nỗ lực vì cộng đồng của Tập đoàn Sơn KOVA do PGS Nguyễn Thị Hoè - cựu sinh viên K11, nguyên giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA sáng lập vào năm 2002. Giải thưởng KOVA nhằm thúc đẩy các nghiên cứu khoa học vì cộng đồng; các hành động nhân văn, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong xã hội và hỗ trợ cho sinh viên trên đất nước.

Giáo sư Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA cho biết, KOVA là một giải thưởng có ý nghĩa và đã lan tỏa tinh thần đam mê học tập, nghiên cứu. Chúng ta có thể làm giàu bằng nhiều cách nhưng làm giàu từ sản phẩm nghiên cứu khoa học làm giàu bằng trí tuệ, làm việc bằng sự đam mê nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm hữu ích đấy chính là con đường bền vững nhất mà KOVA đã làm được.

Giải thưởng KOVA chính là tiếp nối những ý tưởng của PGS Nguyễn Thị Hòe – một tấm gương sáng cho tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu và nghiên cứu thành công. Giáo sư Nguyễn Thị Doan khẳng định, ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng KOVA chính là tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh cho những người nghiên cứu, những người sống đẹp, những tấm gương tiêu biểu ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay và cũng tạo thêm động lực cho sinh viên, nhất là cho sinh viên nghèo có nguồn lực để vươn lên, không bị bỏ lại phía sau, không bị bỏ học vì niềm đam mê của các em được giải thưởng KOVA tiếp sức. Đồng thời, tạo niềm tin cho những người đang cống hiến cũng như những người có nghị lực và ý chí vươn lên.

Ở hạng mục Kiến tạo, 02 Tập thể được vinh danh là nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện Bảo vệ Thực vật. Đây là giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng, trị giá 50 triệu đồng/giải. Hai công trình đoạt giải có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Nghiên cứu do nhóm tác giả của Viện Bảo vệ Thực vật thực hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật, giúp tăng năng suất và hiệu quả kinh tế khi áp dụng.

Còn nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà khi loại bỏ bụi mịn nhờ lớp màng hepa, làm giảm CO2 tích tụ trong phòng và sinh ra oxy nhờ cơ chế quang hợp của tảo.

Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết, không chỉ trao giải thưởng mà những hỗ trợ của PGS Nguyễn Thị Hòe đã giúp cho những nhà nữ khoa học có thể đưa những nghiên cứu của mình ứng dụng và thương mại hóa hiệu quả trong cuộc sống.

Ở hạng mục Sống đẹp có 04 cá nhân được trao giải thưởng do những việc làm tử tế, nhân văn và có sức lan tỏa trong cộng đồng của mình. Đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm - Người sáng lập và điều hành lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - người sáng lập Hội thiện nguyện Nhất Tâm, bà Đỗ Thúy Nga – Người sáng lập Trung tâm Hy vọng và chị Sùng Y Múa - Cán bộ trạm Y tế xã Hang Kia. Họ là những tấm gương tiêu biểu, vượt qua số phận để giúp đỡ được nhiều người hơn, lan tỏa những giá trị tinh thần và là người truyền cảm hứng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm dù mang căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với ý chí và nỗ lực, chị đã thành lập lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, dạy miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm đã vượt qua biến cố tai nạn xe gây 61% thương tật năm 2019, chị không ngừng truyền cảm hứng, động lực và giúp đỡ cho người khuyết tật thông qua các công tác thiện nguyện.

Trong khuôn khổ Giải thưởng KOVA lần thứ 20 năm 2022, bên cạnh việc trao cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học, Giải thưởng còn hướng đến những dự án khởi nghiệp sáng tạo do sinh viên thực hiện, có khả năng ứng dụng thực tiễn đang tiếp tục cần thêm sự hỗ trợ hay khích lệ từ các tổ chức. Ngoài ra 153 sinh viên vượt khó học giỏi từ 52 trường Đại học công lập trên cả nước cũng nhận được học bổng, trị giá 10 triệu đồng/suất.

PGS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Bách khoa Hà Nội tin tưởng rằng sẽ có nhiều giảng viên và sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nỗ lực và cố gắng để có được vinh dự dành được Giải thưởng và học bổng KOVA trong tương lai./.