Từ khóa tìm kiếm: Nhà khoa học

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn đồng hành cùng đất nước

[VOV2] - “Tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài”- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

[VOV2] - “Tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài”- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Người thắp lửa đam mê khoa học

[VOV2] - Xuất sắc ở cả hai vai, nhà khoa học và người thầy, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức được biết đến như một người truyền lửa đam mê khoa học, một người thầy thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ hội nhập với nền khoa học thế giới.

[VOV2] - Xuất sắc ở cả hai vai, nhà khoa học và người thầy, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức được biết đến như một người truyền lửa đam mê khoa học, một người thầy thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ hội nhập với nền khoa học thế giới.

Các nhà khoa học trẻ khám phá chinh phục đỉnh cao KHCN

[VOV2] - Nếu muốn đạt kết quả nghiên cứu ở quy mô lớn và thành tích cao, việc hợp tác liên ngành, chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp cho thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ Việt nam có bước tiến dài, chinh phục những đỉnh cao.

[VOV2] - Nếu muốn đạt kết quả nghiên cứu ở quy mô lớn và thành tích cao, việc hợp tác liên ngành, chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp cho thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ Việt nam có bước tiến dài, chinh phục những đỉnh cao.

Chính thức công nhận 630 giáo sư, phó giáo sư năm 2023

[VOV2] - 630 nhà giáo, nhà khoa học vừa được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

[VOV2] - 630 nhà giáo, nhà khoa học vừa được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Liêm chính khoa học nhìn từ việc nhà nghiên cứu bán bài báo quốc tế

[VOV2] - Từ sự việc nhà khoa học bị "tố" bán bài báo nghiên cứu, vấn đề liêm chính khoa học được đặt ra. Việc mua bài báo để tăng hạng, ngụy tạo nguồn gốc sản phẩm khoa học là một sự lừa dối - TS. Lê Đông Phương chia sẻ với VOV2.

[VOV2] - Từ sự việc nhà khoa học bị "tố" bán bài báo nghiên cứu, vấn đề liêm chính khoa học được đặt ra. Việc mua bài báo để tăng hạng, ngụy tạo nguồn gốc sản phẩm khoa học là một sự lừa dối - TS. Lê Đông Phương chia sẻ với VOV2.

Nhà khoa học top 100 thế giới làm Hiệu trưởng VinUni

[VOV2] - Năm học 2023-2024, sinh viên VinUni sẽ được học tập, đối thoại và gặp gỡ thường xuyên với Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg, nhà Khoa học top 100 thế giới vì ông là Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe Trường Đại học VinUni.

[VOV2] - Năm học 2023-2024, sinh viên VinUni sẽ được học tập, đối thoại và gặp gỡ thường xuyên với Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg, nhà Khoa học top 100 thế giới vì ông là Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe Trường Đại học VinUni.

ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai nhiều chính sách thu hút các nhà khoa học xuất sắc

[VOV2] - Nhà khoa học xuất sắc về làm việc được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 3 tỷ đồng trong 3 năm. Đây mới chỉ là một trong nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài của ĐHQG Hà Nội.

[VOV2] - Nhà khoa học xuất sắc về làm việc được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 3 tỷ đồng trong 3 năm. Đây mới chỉ là một trong nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài của ĐHQG Hà Nội.

14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng research.com 2023

[VOV2] - Các nhà khoa học Việt Nam được xếp hạng đều từ các trường đại học, đều là trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh.

[VOV2] - Các nhà khoa học Việt Nam được xếp hạng đều từ các trường đại học, đều là trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh.

Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực STEM tại Việt Nam

[VOV2] - Giáo dục STEM đã và đang khẳng định là mô hình giáo dục hiện đại hiệu quả, là xu hướng phát triển giáo dục trong hiện tại và tương lai. Với tỷ lệ giáo viên nữ chiếm ưu thế, sự đóng góp của các nhà khoa học nữ trong giáo dục STEM là rất lớn.

[VOV2] - Giáo dục STEM đã và đang khẳng định là mô hình giáo dục hiện đại hiệu quả, là xu hướng phát triển giáo dục trong hiện tại và tương lai. Với tỷ lệ giáo viên nữ chiếm ưu thế, sự đóng góp của các nhà khoa học nữ trong giáo dục STEM là rất lớn.

ĐHQG Hà Nội có 4 nhà khoa học có tên trong bảng xếp hạng thế giới

[VOV2] - Năm nay, 13 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cùng 3 nhà khoa học khác của ĐHQG Hà Nội có mặt trong danh sách này.

[VOV2] - Năm nay, 13 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cùng 3 nhà khoa học khác của ĐHQG Hà Nội có mặt trong danh sách này.