Thượng tọa Thích Tâm Hải đã có những chia sẻ tâm huyết về vai trò của Phật giáo trong khối đại đoàn kết, nhấn mạnh niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tinh thần "Hộ quốc an dân" hòa quyện cùng khát vọng vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia sự kiện chính trị - xã hội mang tính dấu mốc lịch sử này, Thượng tọa Thích Tâm Hải bày tỏ niềm ấn tượng mạnh mẽ trước không khí thân tình tại Đại hội. Thượng tọa cho rằng: “Sự hội ngộ của các đại biểu từ khắp mọi miền, từ kiều bào hải ngoại đến các tôn giáo khác nhau trong một 'mái nhà chung' đã tạo nên sự đồng thuận sâu sắc. Chính sự đồng thuận, đồng cảm này là sức mạnh to lớn nhất.”

Thượng tọa đặt niềm tin tưởng vào một khởi sắc mới sau Đại hội. Những chương trình hành động được Mặt trận đề ra không chỉ là văn bản, mà sẽ lan tỏa thành nguồn lực thực sự cho xã hội. Đó là khát vọng chung về một đất nước phát triển, nơi mọi người dân bao gồm cả cộng đồng các tôn giáo đều được sống an lạc.

Trả lời về vai trò của Phật giáo trong bối cảnh hiện nay, Thượng tọa Thích Tâm Hải nhấn mạnh truyền thống “Hộ quốc an dân” chính là bản sắc ngàn đời của Phật giáo Việt Nam. Tinh thần ấy đang được hiện thực hóa một cách sinh động thông qua các hoạt động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc.

Hiện nay, với hệ thống gần 18.000 ngôi chùa và khoảng 60.000 Tăng Ni trên cả nước, Phật giáo đang tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực:

An sinh xã hội: Trực tiếp chăm lo, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.

Bảo vệ môi trường: Gắn bó các hoạt động đạo pháp với việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch.

Xây dựng văn hóa: Phục dựng văn hóa truyền thống, làm cho các lễ nghi đời sống (quan, hôn, tang, tế) ngày càng văn minh, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.

Thượng tọa khẳng định: “Chúng ta tham gia các hoạt động để phù hợp với một đất nước phát triển, nhưng tất nhiên là không rời xa bản sắc văn hóa truyền thống đã hình thành hàng ngàn năm.”

Cảm nhận rõ rệt sự đổi mới và tính hiện đại trong công tác Mặt trận lần này, Thượng tọa Thích Tâm Hải gửi gắm thông điệp đầy tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng Tăng Ni và Phật tử cả nước.

Thượng tọa mong muốn mỗi cá nhân, tùy theo vai trò và vị trí của mình, hãy đóng góp một cách thiết thực nhất: “Làm sao để mỗi người chúng ta góp một chút sức lực cho ngôi nhà chung của Mặt trận và cho sự phát triển của xã hội. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đất nước Việt Nam không chỉ văn minh, hiện đại mà còn phải đậm đà tình nghĩa.”

Sự gắn bó mật thiết giữa đạo và đời, cùng sự nỗ lực tự thân của mỗi đại biểu như Thượng tọa Thích Tâm Hải, đang góp phần huy động nguồn lực tổng hợp của toàn dân cho một giai đoạn phát triển mới, vươn mình của dân tộc./.