Trong không khí trang trọng hướng tới phiên khai mạc chính thức vào sáng mai (12/5), ngày 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bắt đầu ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc mở đầu cho một nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới, với vị thế và tầm vóc mới của Mặt trận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, các đoàn đại biểu dự Đại hội đã thành kính vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Sau lễ viếng, các Trưởng đoàn đại biểu đã họp bàn các nội dung chuẩn bị cho phiên trù bị diễn ra vào buổi chiều tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tại phiên trù bị chiều nay, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu cũng nghe trình bày các Tờ trình quan trọng về kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận. Ngay sau đó, Đại hội đã chuyển sang phần thảo luận sôi nổi tại 05 Trung tâm chuyên đề. Đây là không gian để các đại biểu tập trung góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo chính trị – văn kiện mang tính định hướng chiến lược cho toàn bộ hoạt động của Mặt trận trong 5 năm tới.
Dựa trên Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại phiên trù bị, có thể thấy công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống mà đã sẵn sàng cho một cuộc bứt phá mạnh mẽ, gắn liền với chuyển đổi số và thực chất hóa quyền làm chủ của Nhân dân.
Điểm nhấn đầu tiên trong dự thảo là việc khẳng định vị thế mới của Mặt trận sau đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy quy mô lớn. MTTQ Việt Nam hiện nay đã trở thành đầu mối trực tiếp lãnh đạo 05 tổ chức chính trị - xã hội và 29 hội quần chúng.
Đặc biệt, việc vận hành mô hình "Chính quyền địa phương 2 cấp" đã đặt ra yêu cầu mới cho công tác Mặt trận. Vai trò của Chủ tịch Mặt trận cấp tỉnh được nâng tầm khi do Phó Bí thư tỉnh ủy đảm nhiệm, tạo sự kết nối chặt chẽ và trực tiếp hơn giữa Đảng và Nhân dân.
Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận xác định một trong những nhiệm vụ đột phá là chuyển đổi số toàn diện. Phổ cập kỹ năng công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
Hướng tới nhiệm kỳ 2026 - 2031, Mặt trận đặt mục tiêu huy động trên 50.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội và 100% khu dân cư phải có ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể đóng góp cho cộng đồng.
Đại hội lần này diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ Việt Nam không chỉ là tổ chức liên minh chính trị mà còn là trung tâm kiến tạo môi trường để mọi giai tầng — từ 17,5 triệu công nhân đến hơn 6 triệu kiều bào đều có không gian cống hiến trí tuệ cho đất nước.
Thông điệp xuyên suốt của Dự thảo là sự thay đổi tư duy: Từ "tuyên truyền đơn thuần" sang "đồng hành, kiến tạo và lan tỏa", để ở đâu có dân khó, ở đó có Mặt trận sẵn sàng.
|
Thông tin tóm tắt các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2026 - 2031: Hạng mục Chỉ tiêu Nguồn lực an sinh Huy động trên 50.000 tỷ đồng Mặt trận số 100% các cấp có Cổng tiếp nhận kiến nghị 24/7 Giám sát xã hội Cấp tỉnh: ít nhất 5 chương trình/năm Xây dựng khu dân cư 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết |
