Hà Thanh Thư, cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhất trong nhóm hiện đang là sinh viên Học viện thanh thiếu nhi TW. Các bạn đều ngưỡng mộ vì Thư có sức khỏe dẻo dai.Thư cho biết, đó là nhờ em đã kiên trì với chế độ ăn chay, vì ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là hình thức bảo vệ môi trường mới mẻ và văn minh.

Với quan niệm, cuộc sống xanh là không có ô nhiễm môi trường, cuộc sống mà mỗi người có những phương thức tiết kiệm năng lượng khác nhau, và cùng nhau tạo ra môi trường sống trong sạch, Mai Phương Thảo, sinh viên năm thứ 4 Học viện Báo chí và tuyên truyền cho rằng, giới trẻ có nhiều cách để tạo ra cuộc sống xanh:

Hiện vẫn còn nhiều bạn trẻ nghĩ rằng, bảo vệ môi trường là vấn đề to tát, là phải nghiên cứu ra một công trình, một thiết bị công nghệ hiện đại nào đó hoặc đây là công việc của các nhà lãnh đạo hay nhà khoa học. Tuy nhiên, theo bạn Cao Mỹ Hạnh, sinh viên Đại học Ngoại thương cho rằng, bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày như: sử dụng năng lượng tiết kiệm; nhặt rác ven Hồ Gươm, tham gia giờ trái đất hay sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường…mỗi người đều có thể góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Chỉ thay đổi một số thói quen nhỏ trong cuộc sống, chúng ta có thể sống thân thiện và bền vững hơn với môi trường. Đặc biệt, các bạn trẻ nên tăng cường tiếp xúc và tìm hiểu thiên thiên để nâng cao tình yêu của mình đối với môi trường bởi lẽ: Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.