Từ năm 2015, Bảo hiểm y tế đã trở thành bắt buộc với tất cả người dân. Ngoài nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do quỹ bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách Nhà nước đóng như trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo…, nhóm cá nhân và nhà nước phối hợp đóng như học sinh- sinh viên thì còn nhóm cá nhân tự đóng. Họ thường là những lao động tự do, nguồn thu nhập thiếu ổn định nên việc mua bảo hiểm y tế càng có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến tỷ lệ tham gia BHYT sụt giảm ở khá nhiều địa phương vì những lý do khác nhau.

Ví dụ như xã Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, năm 2020 đến đầu năm 2021, tỷ lệ tham gia BHYT đạt hơn 90%, nhưng mấy tháng gần đây giảm xuống còn 74,6%. Theo ông Nguyễn Quyền, bí thư Đảng ủy xã những tháng gần đây do dịch bệnh, thu nhập người dân sụt giảm, khi thẻ hết hạn, người dân gặp khó khăn khi tiếp tục tham gia. Một nguyên nhân khác, xã Cẩm Bình cũng là xã có số lượng người trong độ tuổi lao động cao, trên 3000 người. Khi hết thời hạn thẻ, do dịch bệnh giãn cách, người lao động không có điều kiện trở về địa phương mua thẻ.

Chính quyền các địa phương đang nỗ lực để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, loại hình bảo hiểm có giá trị với người dân khi bỏ khoản tiền nhỏ lúc khỏe mạnh và được giảm gánh nặng chi phí khi đau ốm.

Nhận thức người dân tham gia BHYT là cần thiết, giảm gánh nặng y tế đối với cá nhân và gia đình họ nên xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa linh động trong phương thức đóng, căn cứ hoàn cảnh cụ thể từng gia đình có thể mua ngắn hạn hay dài hạn (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm).

Ngoài các đối tượng chính sách, hiện xã vẫn đang áp dụng chính sách hỗ trợ cho người nông dân có thu nhập trung bình tham gia BHYT. Ông Nguyễn Quyền cho rằng, những chính sách hỗ trợ này được duy trì để giúp người dân tham gia BHYT đầy đủ hơn.