Thực tế tại Công ty xi măng Hoàng Long, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ tại tỉnh Ninh Bình là những ví dụ sinh động. Ngoài những mối nguy hiểm từ việc sử dụng hóa chất, vật liệu nổ, người lao động còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn do sạt lở đá. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tại hai đơn vị này không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Kết quả này là do phía công ty và người lao động đều đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu, chẳng hạn như quan điểm của ông Hoàng Văn Đông, lãnh đạo Công ty Xi măng Hoàng Long: "Đối với người mới vào làm hoặc công nhân nghỉ phép lâu ngày đi làm lại, chúng tôi đều đào tạo lại, đủ điều kiện, đảm bảo an toàn mới cho vào vào công trường khai thác".