Sáng nay (31/3), với số phiếu tuyệt đối, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trước toàn thể Quốc hội và sự chứng kiến của các đại biểu, đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ là người thứ 12 giữ cương vị này kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Sau ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Huệ cũng giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu làm chủ tịch Quốc hội.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, (Đoàn Thừa Thiên - Huế) là một trong số những đại biểu bỏ phiếu bầu cho tân chủ tịch Quốc hội chia sẻ, đồng chí Vương Đình Huệ là đại biểu Quốc hội nhiều khóa. Ông cũng được đào tạo rất cơ bản và từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội…Theo ông Nghĩa, Quốc hội rất cần người có nhiều “những cái nền cơ bản” như đồng chí Vương Đình Huệ. “Với nền tảng tốt như vậy, tôi tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ kế thừa và phát huy tinh hoa cũng như thành tựu của Quốc hội khóa XIV” – Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa bày tỏ niềm tin.

Trao đổi với phóng viên VOV, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) cũng cho rằng, Quốc hội rất cần một người có bản lĩnh như đồng chí Vương Đình Huệ để điều hành cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Còn về kinh nghiệm, thời gian sẽ giúp ông tích lũy. “Ngay ngày đầu chúng ta đòi hỏi phải tròn chĩnh tất cả thì tôi cho rằng cái đó là không tưởng. Một thời gian nữa, kinh nghiệm của tân chủ tịch Quốc hội sẽ nâng lên” - ông Bộ khẳng định.

Chứng kiến phút chuyển giao nhân sự, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) rất cảm động. Ông cho rằng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Người kế nhiệm với bản lĩnh, trình độ sẽ tiếp nối truyền thống người tiền nhiệm cũng như Quốc hội các khóa trước để Quốc hội tiếp tục gặt hái thành công, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Vương Đình Huệ công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau, từ giảng viên, Trưởng khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. Trong khoảng thời gian này, ông có 4 năm (1986 - 1990) nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Tháng 7.2001, ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông là Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8.2011, đến tháng 12.2012 được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5.2013).

Ông Vương Đình Huệ giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 4.2016 đến khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ngày 11.6.2020, sau khi Bộ Chính trị quyết định phân công điều động thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội (tháng 2.2020).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.