Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt giao thông.
Thôn Pác Luồng, xã Tràng Định nằm ở khu vực trũng thấp, là một trong những nơi ngập sớm và cũng thoát nước chậm nhất. Mực nước tại một số khu vực vẫn sâu 3-4m, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn.
Sống tại khu vực thường xuyên ngập lụt, gia đình bà Nông Thúy Vĩnh đã có kinh nghiệm chạy lũ. Khi mưa lớn, những tài sản có thể di chuyển đều được đưa lên gác xép. Tuy nhiên, năm nay nước dâng cao hơn dự tính. Bà Vĩnh cho biết trong trận bão Yagi, nước chỉ vượt qua gác xép khoảng 40cm, trong khi lần này cao hơn nhiều, khoảng 70-80cm.
Tại xã Thất Khê, đây là năm thứ ba liên tiếp người dân địa phương phải đối mặt với mưa lũ diện rộng. Kinh nghiệm từ những lần ngập trước khiến nhiều gia đình chủ động kê cao tài sản và chuẩn bị phương án ứng phó. Tuy nhiên, nước dâng cao hơn dự tính khiến nhiều hộ không kịp di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Nước dâng lên từ từ nên bà con cứ nhích dần, nhích dần đồ đạc vì ngại vận chuyển đi xa. Ai cũng nghĩ nhà mình có chỗ cao là an toàn, đến khi nước ngập tràn cả tầng 2 thì đã quá muộn”, bà Hoàng Dương Liễu, người dân thôn Pò Bó, xã Thất Khê cho biết.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thất Khê, nước lũ đã tràn vào nhà của hơn 1.250 hộ dân. Khoảng 300ha lúa và hoa màu bị ngập. Tổng thiệt hại về nhà ở, sản xuất và công trình thủy lợi của xã ước tính khoảng 21 tỷ đồng.
Trong những ngày nước dâng, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và các đội cứu hộ thiện nguyện liên tục tiếp cận những khu vực bị cô lập để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên sơ tán đến trường học, nhà văn hóa, hoặc ở nhờ tại những khu vực cao hơn. Những hộ chưa thể rời nhà được tiếp tế nước uống, thức ăn và nhu yếu phẩm bằng thuyền. Tại các thôn không bị ngập, người dân cùng nhau nấu cơm, cháo hỗ trợ những hộ phải sơ tán và những người còn mắc kẹt trong vùng lũ. Trong điều kiện mất điện, mất sóng điện thoại khiến liên lạc gặp khó khăn, sự hỗ trợ trực tiếp giữa người dân với người dân trở thành nguồn lực quan trọng.
Ở những nơi nước đã rút, công tác khắc phục hậu quả nhanh chóng được triển khai. Từ đêm 24/8, bộ đội, công an và lực lượng địa phương đã bắt đầu hỗ trợ người dân dọn bùn đất, rác thải, khơi thông đường làng, ngõ xóm. Vệ sinh môi trường, khử trùng và hỗ trợ nhu yếu phẩm được thực hiện song song.
Tuy nhiên, với nhiều người dân vùng ngập, nước rút chưa đồng nghĩa với khó khăn đã qua. Điều người dân mong lúc này là nước tiếp tục rút nhanh hơn để họ có thể trở về nhà, bắt đầu dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định lại cuộc sống./.
