Để hỗ trợ bà con cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, mới đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai dự án “Hỗ trợ cấp phát tiền mặt đa mục đích cho người dân khắc phục hậu quả bão Yagi và hoàn lưu bão” tại tỉnh Phú Thọ do Quỹ Coca-Cola viện trợ không hoàn lại.

Dư âm bão Yagi trong tâm trí người dân ở chốn thuần nông

Kể từ khi bão Yagi quét qua các tỉnh phía Bắc đến nay đã nhiều tháng trôi qua. Tuy nhiên, hậu quả mà nó gây ra vẫn khiến người dân chưa hết bàng hoàng, xót xa. Bởi không chỉ thiệt hại về người mà tài sản, vật nuôi, hoa màu… cũng bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi. “Nước ngập tới 4 mét, thiệt hại 8 sào sao, 2 sào ngô và 5 sào lúa, Riêng diện ao, năm cũng thu được 20 triệu. Năm 2024, dự tính cuối tháng 9 thu hoạch thì đầu tháng đã bị mất sạch”, ông Ngô Văn Khang, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ chua xót kể.

Nước lũ dâng nhanh khiến gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh, ở Khu 3, xã Tứ Hiệp không kịp trở tay khiến toàn bộ máy móc, thiết bị phục hoạt động sản xuất, sinh hoạt bị nhấn chìm, hư hỏng. “Khoảng 2 giờ chiều đến 9 giờ đêm, nước lên nhanh, có thể nhận biết bằng mắt thường. Cây cối trong vườn và ngoài đồng hư hại hết. Máy áp suất hơi, máy chạy dầu, máy bơm nước cũng bị hỏng do chìm dưới nước”, anh Hạnh cho biết.

Ngoài hoa màu bị nước lũ tàn phá, vật nuôi bị chết bì ngạt nước, thiết bị điện tử bị hư hỏng, gia đình ông Nguyễn Hoàng Trung còn bị sạt lở đất. May mắn không thiệt hại người nhưng nhiều tháng qua, ông vẫn chưa thể quên thời khắc kinh hoàng ấy. “Đất sạt lở, tràn vào lên đến lưng chừng nhà. Mọi người đều bình an nhưng tốn rất nhiều chi phí, công sức để khắc phục”, ông Trung chia sẻ.

Còn đó khó khăn và nỗi lo

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng, người dân ở nơi bão Yagi tàn phá đã từng bước ổn định về sinh hoạt và sản xuất. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Có thể kể đến trường hợp gia đình ông Nguyễn Quốc Tuyển, ở Khu 9, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Từ khi bão Yagi đi qua đến nay, gia đình ông thường trong tình trạng “ăn bữa trước, lo bữa sau”. Ông cho biết gia đình thuần nông nên mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô và vuông ao sau nhà. “Mưa thuận, gió hòa” thì mới đủ ăn. Không có tích lũy nên khi nguồn thu ấy bị nước lũ làm hỏng, cuộc sống vốn đã chật vật càng trở nên khó khăn. “Nước lên bất ngờ, nhà tôi ngập hơn 1 mét, chuồng trại, lợn, gà trôi hết. Ao cá, hoa màu cũng hỏng hết. 5 tháng liền không có lương thực, chúng tôi phải chạy ăn nên chật vật kéo dài đến tận giờ”, ông Tuyển cho biết.

Nhờ sự hỗ trợ từ Đảng ủy, Chính quyền và cộng đồng, ông Tuyển đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hết lo lắng bởi để cấy lại 5 sào lúa, trồng lại 3 sào màu, ông phải vay mượn người thân mới có tiền mua thóc giống, hạt giống; tiền thuê máy cày bừa, xới đất ông cũng đã xin khất. Nỗi lo sẽ tăng lên khi những ngày tới cây trồng cần bón thúc và phun thuốc trừ sâu, bệnh.

Tương tự, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Hoàng Trung cũng rất chật vật suốt những tháng qua. “Để tái sản xuất và trang trải cuộc sống, gia đình phải vay vốn. Hiện nay chưa đến kỳ thu hoạch nhưng lãi phẫn phải trả nên cuộc sống khá căng thẳng”, ông Trung cho biết.

Tái thiết và hy vọng

Đang loay hoay chưa biết vay mượn ai để mua phân bón và thuốc trừ sâu, đồng thời mua cá giống thả lại vào vuông ao, thì ông Nguyễn Quốc Tuyển, ở Khu 9, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ được bà con trong khu dân cư họp, bình chọn để được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ dự án “Hỗ trợ cấp phát tiền mặt đa mục đích cho người dân khắc phục hậu quả bão Yagi và hoàn lưu sau bão do Quỹ Coca-Cola viện trợ không hoàn lại.

Ông Tuyển cho biết số tiền không lớn nhưng giúp ông có thêm điều kiện để tái thiết hoạt động sản xuất. “3 triệu không thể giải quyết được hết nhu cầu nhưng tôi thấy yên tâm hơn. Tôi sẽ dành một phần tiền để mua phân bón màu và bón lúa, một phần sẽ mua cá giống. Xin cảm ơn Quỹ của công ty Coca-Cola, cảm ơn Hội Chữ thập đỏ đã kết nối và hỗ trợ chúng tôi”, ông Tuyển bày tỏ.

Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh, ở Khu 3, do kịp thời “cứu” được mấy tạ thóc khỏi nước lũ nên không rơi vào cảnh thiếu ăn. Tuy nhiên, 7 tháng qua, ông chưa thể khôi phục hoạt động của xưởng mộc. Chiếc máy bơm nước phục vụ sinh hoạt cũng chưa được thay mới. Nhờ khoản hỗ trợ 3 triệu đồng, tới đây, ông sẽ tái “khởi động” xưởng mộc. “Tôi sẽ sửa lại những thiết bị của xưởng mộc bị hỏng, cuốn lại mô tơ điện và máy bơm nước để phục vụ sinh hoạt gia đình”, anh Hạnh cho biết.

Tương tự, gia đình anh Phạm Văn Hải, ở Khu 2 cũng dành một phần chi cho cây giống, con giống để tái sản xuất, phần còn lại mua thiết bị phục vụ đời sống tinh thần cho cả gia đình. “Cái ao bỏ không mấy tháng nay vì không có tiền mua con giống. Tôi sẽ dành một phần số tiền được hỗ trợ mua cá để thả lại, còn bao nhiêu sẽ mua cái tivi, vì cái cũ bị nước lũ làm hỏng màn hình”, anh Hải cho biết.

Xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có 14 khu dân cư với diện tích gần 32 km2 và dân số hơn 2.700 hộ. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông. Khi bão Yagi ập xuống, toàn bộ các gia đình đều bị thiệt hại về hoa màu, tài sản. Ông Hà Đình Thích, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Hiệp, cho biết dù đã nỗ lực khắc phục nhưng người dân còn nhiều khó khăn trong việc tái thiết sản xuất. Gia đình anh Hải, ông Hạnh và ông Tuyển… chỉ là những ví dụ điển hình. Sự hỗ trợ về tiền mặt trong giai đoạn này vì thế càng thêm phần thiết thực. Người dân có thể mua sắm thiết bị, máy móc, cây - con giống phục vụ sản xuất hoặc đồ dùng theo nhu cầu để cải thiện chất lượng cuộc sống. “Sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ của Công ty Coca-Cola rất thiết thực và ý nghĩa. Nó mang đến niềm vui và hy vọng cho gia đình để họ phấn đấu vươn lên”, ông Thích bày tỏ.

Đại diện cho nhà tài trợ, bà Bùi Đặng Duyên Mai, Giám đốc đối ngoại và phát triển bền vững Công ty Coca-Cola Việt Nam và Campuchia, cho rằng số tiền hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình không lớn. Tuy nhiên, bà tin rằng đây sẽ là “chất kích thích” để các gia đình tái thiết toàn bộ hoạt động sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống. “Chúng tôi vui khi được đồng hành với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền các cấp để triển khai dự án Hỗ trợ cấp phát tiền mặt đa mục đích cho người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão” tại 2 tỉnh Phú Thọ và Lào Cai với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng. Phú Thọ là 1 trong 2 tỉnh được hưởng lợi. Chúng tôi hy vọng với gói tài trợ này, chính quyền địa phương và người dân sẽ nhanh chóng khắc phục được hậu quả, tái thiết sản xuất để sớm trở lại cuộc sống an toàn hơn, an cư về lâu về dài./.