Khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tồn chủ yếu hàng nông sản như: mít, thanh long xuất qua Trung Quốc, để tạo vùng xanh an toàn, các lực lượng tại cửa khẩu đã thực hiện chặt chẽ biện pháp phòng chống dịch. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo chặt chẽ lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, công an…phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng xử lý các thủ tục để các xe hàng được sớm thông quan. Bên cạnh đó thành phố cũng chủ động liên hệ với cơ quan chức năng bên phía nước bạn để xây dựng tiêu chí chung về phòng chống dịch đối với hàng hóa xuất khẩu. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư thành ủy Móng Cái cho biết: "Chúng tôi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ km15 vào thành phố, test miễn phí các lái xe; có một tổ công tác đặc biệt để hàng ngày kiểm soát được thông tin về phòng chống dịch giữa nước ta và phía Trung Quốc. Chúng tôi cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm đưa xuất khẩu sang nước bạn theo phương án chính ngạch".

Còn ở địa bàn tỉnh Lào Cai, các cơ quan chức năng cũng đang dự kiến xây dựng phương án vùng xanh khoảng 30ha, tạo ra các hàng rào cứng đế phân luồng hàng hóa và chống dịch. Các lực lượng chức năng cũng cam kết với các chủ hàng sẽ tạo ra những cơ chế thông thoáng nhất, với thời gian thông quan ngắn nhất, thủ tục nhanh gọn nhất để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu. Ông Trịnh Xuân Trường, chủ tịch UBND tỉnh lào Cai cho biết "Địa phương đang xây dựng phương án quây khu vực cửa khẩu lại với phạm vi khoảng 30 - 40 ha, lập các chốt kiểm soát ra vào khu vực cửa khẩu. Để thực hiện được nội dung này rất cần có tính liên kết vùng về quy hoạch sẽ khơi thông được nhất là với giao thông",

Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng sớm vào cuộc để tạo vùng xanh tại khu vực cửa khẩu. Lạng Sơn cũng đang xây dựng vùng đệm theo tiêu chuẩn xanh. Hàng hóa sẽ được phân luồng, khử khuẩn trước khi đưa lên vùng cửa khẩu. Khu vực này có thể sẽ được lắp camera để các cơ quan chức năng trong nước và nước bạn có thể theo dõi giám sát. Ông Vy Công Tường, Phó cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biêt: “Bên nước bạn yêu cầu chúng ta đưa hàng lên sát biên giới rồi vận chuyển qua cửa khẩu bằng xe chuyên ở cửa khẩu. Nếu làm như vậy chi phí có thể còn giảm đi, và quan trọng hơn là thúc đẩy được chính sách chung về phòng dịch hàng hóa biên giới. Lực lượng Hải quan luôn túc trực 24/24, bên bạn đồng ý cho thông thương là chúng tôi triển khai ngay”

Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã xuất hiện trở lại từ sau Tết Nguyên đán. Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc được dự báo còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, sự lành mạnh của thị trường nông sản cả trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã đề nghị Bộ Y tế và các Bộ ngành chức năng hướng dẫn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai sớm triển khai xây dựng "vùng xanh", "luồng xanh" ở khu vực biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19 hài hòa với phía nước bạnTrung Quốc. Thời gian tới, các ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện các ý kiến kết luận theo Thông báo số 350/TB-VPCP, Thông báo số 08/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; tăng cường thông tin, truyền thông phù hợp với thực tế để hạn chế ùn tắc hàng hóa xuất khẩu. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chủ trì, cùng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương có cửa khẩu, trao đổi với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc thiết lập ngay mô hình “vùng xanh”, “luồng xanh” kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cửa khẩu nhằm giải quyết nhanh thủ tục kiểm dịch, kiểm soát lái xe và hàng hóa đảm bảo kết quả an toàn phòng chống dịch được cả hai nước công nhận nhằm đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Đồng thời, tạo các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của các lực lượng và đội ngũ lái xe, người lao động khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để trục lợi.