Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, được đóng điện vào ngày 28/6/2024 là một trong những dự án thành phần quan trọng thuộc công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên). Được đặt tại xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa nằm ở khoảng giữa của toàn tuyến công trình đường dây 500kV Quảng Trạch-Phố Nối đóng vai trò là điểm nút kết nối với dự án lưới điện 500kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Bình ra đến Hưng Yên, giúp tăng cường đảm bảo truyền tải điện an toàn ra Bắc.
Công trình Trạm biến áp 500kv Thanh Hóa được thiết kế để xử lý lượng điện năng lớn, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và độ tin cậy của lưới điện. Việc hoàn thiện trạm biến áp đánh dấu bước quan trọng trong việc mở rộng và nâng cấp mạng lưới truyền tải điện năng quốc gia. Trong nhiều Trạm biến áp thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3, Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa được xem là “siêu trạm cao áp” 500 bởi quy mô, hạng mục công trình này rất lớn. Anh Đặng Ngọc Hải, Trạm trưởng trạm 500kV Thanh Hóa cho biết, trạm đóng điện ngày 28.6.2024 đây được coi là trạm mẫu của trạm 500, có hệ thống giám sát ắc-quy, giám sát trạm đất, giám sát dầu online, giám sát nhiệt độ sứ xuyên. Với hệ thống hiện đại như vậy hỗ trợ anh em rất nhiều trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy

Tốt nghiệp bằng xuất sắc Khoa Hệ thống Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư Đặng Ngọc Hải được nhận về công tác tại Phòng Kỹ thuật của Đội truyền tải điện Thanh Hóa, sau đó anh tiếp tục được phân công về Trạm biến áp 500kv Nghi Sơn. Sau hơn 10 năm công tác tại đây, đến 1.4.2024, anh Hải được điều động về làm Phó trưởng ban sản xuất của Trạm biến áp 500 kv Thanh Hóa. Lúc đó trạm mới đang ở giai đoạn thi công nước rút. Không quản ngại khó khăn, anh trực tiếp tham gia xây dựng từ những trụ cột đầu tiên của trạm đến việc lắp đặt thiết kế ngăn lộ. Ngày 28/6/2024, khi Trạm 500 kv chính thức đóng điện, anh Hải được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm này. Công việc ở Trạm 50kv Thanh Hóa, vốn dĩ nhiều áp lực, trực ca ngày đêm lại là một trạm mới vận hành, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã giúp tập thể nơi đây vượt qua khó khăn.
“Các bạn ở đây đều là những người trải qua nhiều trạm nên kinh nghiệm về chế độ vận hành và quy chuẩn của công ty nắm rất chắc do đó hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình vận hành. Trong đào tạo việc sử dụng công nghệ thiết bị hiện đại thì mình là trạm trưởng cũng đào tạo hàng quý và đào tạo luôn trong ca trực. Ngoài ra hàng quý cũng có cấp phòng kỹ thuật của truyền tải về đào tạo”, anh Hải chia sẻ
Ở tuổi ngoài 30, được giao trọng trách là trạm trưởng của một trạm 500kv quan trọng như vậy, anh Đặng Ngọc Hải vừa cảm thấy tự hào nhưng cũng lường trước được những áp lực, trách nhiệm sẽ phải đối mặt. Bởi theo anh mỗi thao tác, mỗi quyết định đều liên quan đến an toàn hệ thống điện của cả khu vực.

Anh Hải cho biết, thực chất thời điểm đầu cũng áp lực nhưng được sự cố gắng, hỗ trợ của đồng nghiệp, lãnh đạo cấp công ty, cấp tập đoàn anh dần dần cũng vượt qua được những áp lực lớn đó
Vượt qua áp lực và hoàn thành nhiệm vụ lớn đó, bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của đồng nghiệp, của các cấp lãnh đạo, theo như cách nói của anh Hải thì một yếu tố quan trọng nữa chính là ở kiến thức chuyên môn vững vàng và trong cách quản lý luôn biết quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em trong trạm. Anh Ngô Văn Dương, trực phụ Trạm biến áp 500kv chia sẻ, anh Đặng Ngọc Hải là trạm trưởng trẻ trình độ học vấn tốt, nắm chắc kỹ thuật, trải qua nhiều đơn vị nên có nhiều kinh nghiệm, luôn biết quan tâm chăm lo đời sống của anh em trong trạm
Còn theo như lời của anh Lê Trọng Thanh, trực chính Trạm biến áp 500kv Thanh Hóa, Kỹ sư Đặng Ngọc Hải như một thủ lĩnh thầm lặng vừa cổ vũ vừa bồi huấn chuyên môn cho các nhân viên trong trạm để mỗi người hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Câu chuyện về anh Đặng Ngọc Hải không chỉ là hành trình của một kỹ sư yêu nghề mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, không ngại việc khó. Dẫu vui buồn đan xen nhưng khi được mang ánh sáng đến với mọi nhà là động lực lớn nhất để anh tiếp tục cống hiến.