Nhằm đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất các nguồn điện và nhu cầu phụ tải cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, thời gian qua Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia EVNNPT được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải 500kV-220kV. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và EVN, EVNNPT đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án lưới điện truyền tải quan trọng.
Trong 06 tháng đầu năm 2025, EVNNPT đã khởi công được 15/34 dự án và đóng điện được 10 dự án, trong đó đã đóng điện được một số dự án quan trọng, như đường dây 220kv Huội Quảng - Nghĩa Lộ, TBA 220kv Vũ Thư; Nâng công suất TBA 220kv Kon Tum; Lắp đặt bổ sung hơn 1.000MVA tụ bù ngang trên lưới điện miền Bắc, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong giai đoạn nắng nóng năm 2025 và giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Kon Tum, tăng cường nguồn cung cho hệ thống điện.
Tại tỉnh Thanh Hóa, nhằm bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương, Đội Truyền tải Điện Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện.
Với nhiệm vụ quản lý vận hành gần 1000km đường dây 220kV và 500kV, 7 trạm biến áp, trong đó có 2 trạm biến áp 500kV và 5 trạm biến áp 220kV, Đội truyền tải điện Thanh Hóa, thuộc Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có vai trò cung cấp điện truyền tải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và truyền tải công suất trên hệ thống lưới truyền tải điện nói chung.
Không năm ngoài xu hướng chung, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác kiểm tra quản lý vận hành lưới Truyền tải điện đã trở thành bước đột phá của Đội truyền tải điện Thanh Hóa. Tất cả các trạm đều đã được phủ sóng wi-fi, đồng bộ với các thiết bị thông minh, cho phép giám sát và điều khiển từ xa. Ngoài ra với hệ thống đường dây, đơn vị sử dụng công nghệ tiên tiến như Lidar và thiết bị bay không người lái UAV để kiểm tra tình trạng thiết bị trên cao, giúp phát hiện sớm những bất thường.

Ông Lữ Thanh Hải, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Thanh Hóa khẳng định, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đơn vị xử lý kịp thời sự cố, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định trong thời gian qua. Cũng theo ông Hải, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình vận hành, nâng cao năng suất lao động mà còn góp phần giảm đáng kể nhân lực trực tiếp tại trạm. “Đối với phần trạm biến áp thì chúng ta vận hành bằng những thiết bị cũ của Liên Xô rất là cồng kềnh, nhưng gần đây thiết bị đã được thay thế rồi ứng dụng khoa học công nghệ, điều khiển xa nên có thể ngồi ngay trên bàn vận hành có thể đóng cắt các thiết bị ở ngoài trạm. Hai là từ trung tâm điều khiển các trạm biến áp cũng không cần người trước. Trước các trạm biến áp truyền thống là phải ít nhất 2 người đi ca nhưng giờ là có thể trạm biến áp không người trực”. Ông Lữ Thanh Hải cho biết.
Những trạm biến áp trọng yếu, những tuyến đường dây dài hàng trăm km băng qua núi non, sông suối giờ đây với sự ứng dụng của chuyển đổi số đã giúp cho công việc của những người lính truyền tải vốn nặng nhọc nguy hiểm đang dần trở nên an toàn, hiệu quả, chính xác hơn. Anh Nguyễn Trung Văn, Tổ đường dây Như Xuân cho biết: Thiết bị bay không người lái UAV đang phát huy tác dụng mạnh mẽ trên những tuyến đường dây 220kv, 500kV vượt núi cao sông sâu
Không chỉ tiết kiệm thời gian, công nghệ UAV còn ghi lại hình ảnh, video độ phân giải cao, giúp lưu trữ phân tích, so sánh theo từng giai đoạn. Theo anh Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ đường dây Như Xuân, điều này đặc biệt hữu ích trong công tác phòng ngừa sự cố.
“Áp dụng UAV để cho AI nhận diện thì gần như tất cả từ phiếu kiểm tra định kỳ đến các báo cáo đều qua UAV để AI nhận diện xem thiết bị khiếm khuyết cái gì hoặc cây cối dọc tuyến hành lang có bị sai phạm gì không thì đã đỡ rất nhiều công sức so với trước đây công nhân làm thủ công phải đi dò, đi đo, tính toán thì mới ra được số liệu”. Anh Nguyễn Thanh Bình khẳng định từ trải nghiệm thực tế.
Ứng dụng công nghệ số một cách mạnh mẽ, Đội truyền tải điện Thanh Hóa đang cho thấy một diện mạo mới hiện đại, khoa học và số hóa. Đằng sau đó là sự nỗ lực bền bỉ của những người lính truyền tải luôn đổi mới để giữ dòng điện an toàn liên tục, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.