Đây là sáng kiến quan trọng nhằm hiện thực hóa Trụ cột 3 - “Xây dựng tri thức và kết nối con người”, thuộc khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia.
Chương trình thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Australia trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng một xã hội công bằng, bao trùm và phát triển bền vững - phù hợp với Chiến lược Bình đẳng Giới Quốc tế của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Chiến lược Bình đẳng Giới tại Việt Nam giai đoạn 2022–2027.

Diễn ra trong 9 tháng, hành trình đã quy tụ hơn 175 diễn giả, cán bộ, và chuyên gia hướng dẫn đến từ 59 tổ chức thuộc Chính phủ Australia và Việt Nam, các cấp chính quyền, khối doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, cùng các trung tâm và cơ sở của Đại học Curtin.
Nội dung đào tạo được thiết kế chuyên sâu này giúp các học viên nâng cao năng lực lãnh đạo, định hình hành trình phát triển cá nhân – nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập ở cấp tổ chức, quốc gia và toàn cầu.

17 nữ lãnh đạo đến từ các cơ quan Đảng, Chính phủ và các tổ chức liên quan tại Việt Nam đã tham gia làm việc và trao đổi với cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội, cũng như khảo sát thực tế tại một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu tại Australia và Việt Nam; củng cố nền tảng kiến thức, kỹ năng phân tích và vận dụng chính sách trong các chuỗi hội thảo và tọa đàm chuyên sâu về các chủ đề bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.
Đặc biệt, hành trình học tập tại bốn thành phố lớn của Australia - Sydney, Canberra, Melbourne và Perth - đã tạo điều kiện để các học viên tiếp cận thực tiễn chính sách, mô hình hỗ trợ và môi trường làm việc bao trùm, từ đó rút ra bài học phù hợp cho bối cảnh Việt Nam.

Một điểm nhấn của chương trình là mỗi học viên triển khai một dự án áp dụng kiến thức đã học. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực như:
-Nâng cao quyền năng kinh tế và tinh thần khởi nghiệp cho phụ nữ.
-Phát triển năng lực lãnh đạo nữ và tăng cường sức khỏe tinh thần nơi làm việc.
-Lồng ghép giới trong chính sách, rà soát và nâng cao sự hiện diện của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo.
-Hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật.
-Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới.

Trong 10 năm thực hiện Kế hoạch quốc gia về bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ đáng ghi nhận: tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được duy trì ở mức cao trong khu vực; khoảng cách giới trong giáo dục, y tế được thu hẹp; cơ hội tiếp cận việc làm và tham gia lãnh đạo được mở rộng.
Riêng hai năm qua, Việt Nam tăng 11 bậc, đứng thứ 72/146 quốc gia về Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu, nhờ đẩy mạnh chính sách, pháp luật và các sáng kiến như “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học AI”, xây dựng môi trường số an toàn, bao trùm.

Việt Nam tiếp tục cam kết đặt bình đẳng giới vào trọng tâm mọi cấu trúc công nghệ, pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế và trao quyền cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số.
-Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 7 năm 2025 được tổ chức bởi Trung tâm Việt - Úc (Vietnam - Australia Centre - VAC) phối hợp với Đại học Curtin và Trung tâm Nghiên cứu Giới và Quyền phụ nữ (GWR) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
-Trải qua 7 khóa học kể từ năm 2017, Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo đã kết nối 144 nữ lãnh đạo đến từ nhiều lĩnh vực trong khu vực công và các tổ chức liên quan, hình thành một mạng lưới lãnh đạo nữ năng động, có ảnh hưởng rộng khắp.