Trong trận quyết định, Lại Lý Huynh dù bất lợi cầm quân đen vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ Doãn Thăng - tài năng trẻ được mệnh danh là “thần đồng” mới của cờ tướng Trung Quốc. Trận chung kết diễn ra với thể thức tiêu chuẩn 60 phút cộng 30 giây mỗi nước đi, nếu hòa sẽ đấu tiếp cờ nhanh và cờ chớp. Tuy nhiên, không cần đến loạt tie-break, Lại Lý Huynh đã tung ra nước đi quyết định với quân xe, buộc đối thủ chấp nhận thất bại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ thủ Việt Nam giành chức vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn - nội dung danh giá nhất vốn do các kỳ thủ Trung Quốc thống trị suốt hơn ba thập kỷ. Thành tích của Lại Lý Huynh mang vinh quang lớn cho cờ tướng Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế mới của đội tuyển trên bản đồ quốc tế.

Ở giải lần này, Việt Nam còn có kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, tuy không lọt vào nhóm tranh huy chương nhưng đã có những ván đấu đáng chú ý. Riêng ở nội dung cờ nhanh, Lại Lý Huynh dừng lại ở vị trí thứ 7.