Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Hà Nội đã thành lập các khu dân cư an toàn cho người dân, gọi là các chốt kiểm soát “vùng xanh” nhằm bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh.

Trong khi nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây, nhiều ca F0 tiềm ẩn trong cộng đồng, việc thiết lập hàng trăm chốt “vùng xanh” giúp kiểm soát tốt vùng không có dịch Covid-19, chống lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, ngõ xóm...

4 ngày qua, học tập “vùng xanh” ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, người dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã thiết lập được gần 10 “vùng xanh” nhằm đảm bảo an toàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ông Lê Thái Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Tràng Tiền khẳng định:“Từ khi lập chốt “vùng xanh”, người dân ra vào thực hiện nghiêm chỉnh, chấp hành, khi có hàng shipper đến chúng tôi khử khuẩn cả hàng hóa, gọi điện cho người dân xuống lấy, không được phép ra vào khu vực này. Người dân ra vào phải khai báo, ra giờ nào, vào giờ nào, chấp hành nghiêm quy định. Hiện nay vùng này người dân rất yên tâm, gọi là vùng sạch của tập thể Hai Bà Trưng này”.

Chốt chặn có biển báo cỡ lớn chữ màu xanh lá ghi “Vùng xanh an toàn không có dịch” kèm theo các nội quy cụ thể. Giờ đây, màu xanh dường như đã trở thành một sắc màu mang tới sự lạc quan, niềm tin và hy vọng. “Vùng xanh” chính là vành đai an toàn không Covid-19. Xây dựng “vùng xanh” là giải pháp nhằm giảm mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thành vùng nguy cơ cao (vùng cam), vùng nguy cơ (vùng vàng) và tiến tới trở thành địa bàn an toàn - vùng xanh.

Bà Lê Ngọc Anh, người dân ở tổ dân phố số 3, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Sáng nay tôi thấy có biển báo ghi là "vùng xanh" đặt ở ngay ngõ ra vào khu dân cư. Chúng tôi được giải thích là vùng an toàn chưa có dịch chưa có ca nhiễm covid-19. Tôi thấy như thế là rất tốt và mọi người cũng rất an tâm ở khu vực nhà mình, thấy mỗi người cần phải chấp hành thật nghiêm quy định để phòng dịch". Bà Lê Ngọc Anh cũng mong muốn những “vùng xanh” sẽ được đặt ở khắp các địa bàn của thành phố Hà Nội nhằm giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào việc chống dịch Covid-19.

Khi thấy có biển “vùng xanh”, bà Tạ Ngọc Trâm, người dân ở 46 phố Tràng Tiền tỏ ra khá bất ngờ, lúc đầu bà nghĩ là chốt phong tỏa do phát hiện có ca nhiễm Covid-19. Về sau khi đọc thông tin trên bảng thông báo khu dân cư biết là “vùng xanh” là vùng an toàn nên bà Trâm và người dân không còn lo lắng. Bà Trâm cho biết: Ở chốt “vùng xanh”, những người tới giao hàng hóa chỉ được để hàng tại bàn chốt trực, tuyệt đối không được vào bên trong nhà dân. Người dân thanh toán qua chuyển khoản. “Tổ dân phố có nhóm zalo, tất cả mọi người dân đều nắm được các thông tin. Khi có hàng gì được giao đến, bác tổ trưởng dân phố hoặc tổ Covid-19 cộng đồng sẽ thông báo lên zalo để người dân ra chốt “vùng xanh” nhận hàng” - bà Trâm cho biết thêm.

Ghi nhận tại điểm chốt “vùng xanh” số 37 phố Hai Bà Trưng, lối ra vào được tổ Covid-19 cộng đồng cùng người dân khu vực rào chắn, chỉ để một lối đi duy nhất, đồng thời cử người thay phiên nhau trực chốt, kiểm soát người qua lại. Tổ trực chốt chia thành 4 ca, từ 6h sáng cho tới 23h đêm, mỗi ca có 3-4 người trực tiếp có mặt để kiểm soát người dân ra vào.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, ngoài tổ Covid-19 cộng đồng còn có sự tham gia của các lực lượng khác như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, lực lượng dân phòng...Anh Trịnh Kiên Cường cho biết, anh tham tham gia nhiệm vụ này với mong muốn, mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. "Người dân ra vào đều phải thực hiện 5K, khử khuẩn, khai báo y tế. Nếu có lý do cần thiết mới được đi qua, ngoài giấy thông hành, phiếu đi chợ...người dân còn đăng ký vào sổ và ký tên khi đi qua. "- anh Kiên chia sẻ.

Mô hình “vùng xanh” thực sự đã phát huy hiệu quả khi đảm bảo không có dịch lọt vào khu dân cư, nếu có cũng không lây nhiễm chéo trong thời gian thực hiện giãn cách thành phố như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng:“Các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng thiết lập thêm và phổ biến các “vùng xanh” tới nhiều địa bàn dân cư. Trong đó cần xác định rõ tiêu chí “vùng xanh” cũng như cách thức tổ chức cụ thể để người dân tự quản lý”. Bí thư thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh: Trong thiết lập “vùng xanh”, tổ Covid-19 làm nòng cốt tập hợp, huy động người dân tham gia lập chốt, bố trí trực bảo vệ 24/24h để mỗi người dân là một “chiến sĩ” chống dịch. Cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ các biến động trên địa bàn, nhất là người tạm trú, khách vãng lai...nhằm giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh.

Bảo vệ “vùng xanh” ở cấp độ tổ dân phố, ngõ, xóm được xem là “vaccine cộng đồng” là một cách tiếp cận mới so với trước nhằm chủ động phòng ngừa ngay từ khi dịch bệnh chưa xảy ra, nhất là khi biến thể Delta có hệ số siêu lây nhiễm. Việc bảo vệ và quyết liệt giữ vững “vùng xanh” sẽ là chìa khóa chống dịch thành công, đặc biệt sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng sẽ tạo lá chắn tốt trước dịch Covid-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.