Chiều 10/10, tại khoa Văn hoá - Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi “Hà Nội trong tôi” lần thứ 3. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954– 10/10/2023) và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023).

Cuộc thi “Hà Nội trong tôi” đã góp phần khơi dậy tình yêu, cảm xúc đối với Thủ đô của các bạn sinh viên. Năm 2023 này, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên. Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi ở nhiều thể loại, được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là các bài viết, các video tự quay, tranh vẽ, thơ, những bài hát về Hà Nội do các em tự thể hiện. Mỗi tác phẩm đều thể hiện những xúc cảm chân thực của tuổi trẻ với Thủ đô Hà Nội từ cảm nhận vẻ đẹp của Hà Nội qua mỗi di tích, qua từng món ăn, qua cảnh sắc 4 mùa với niềm tự hào về một Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Văn hoá - Du lịch ghi nhận sự tham gia hăng hái, nhiệt tình, tình yêu to lớn với Hà Nội của các bạn sinh viên tham gia cuộc thi. Theo TS Lê Thị Thu Hương : "Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc UBND TP Hà Nội. Với vị trí và mối tương quan như vậy, cán bộ, giảng viên khoa Văn hoá Du lịch xác định nhiệm vụ quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực văn hóa và du lịch cho Thủ đô và đất nước. Thông qua cuộc thi “Hà Nội trong tôi” sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho các em sinh viên, qua đó khơi gợi lòng yêu Thủ đô Hà Nội, góp phần tạo nếp sống thanh lịch, văn minh và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên trong khoa."

GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đánh giá cao chất lượng cuộc thi. Là giám khảo của cả 3 lần thi, GS nhận xét chất lượng bài thi của các em sinh viên được nâng dần lên theo từng năm. GS cũng cho rằng chủ đề cuộc thi đáp ứng yêu cầu của “Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Vì thế cuộc thi nên mở rộng đối tượng là sinh viên của các khoa, ngành đào tạo của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội và các trường đại học trên địa bàn Thủ đô chứ không chỉ dừng lại ở một khoa Văn hóa - Du lịch.

PGS. TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Cuộc thi là hướng đi trong chiến lược đào tạo của Khoa Văn hóa - Du lịch nói riêng và trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói chung, góp phần lan tỏa, thể hiện được tình yêu, trách nhiệm thế hệ trẻ đối với Hà Nội. Trong tương lai, nhà trường sẽ có kế hoạch mở rộng cuộc thi cho sinh viên các khoa trong trường và tiến tới các trường đại học khác trên địa bàn Thủ đô.

Vượt qua 72 tác phẩm dự thi, Đặng Mai Phương, sinh viên năm thứ 2 lớp Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là người đã xuất sắc giành giải Nhất. Cô gái quê Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “Các tác phẩm tham gia dự thi đều vô cùng xuất sắc, em rất bất ngờ vì mình có thể đạt được giải thưởng lần này. Em rất yêu Hà Nội bởi nét đẹp riêng cổ kính và phong thái, nghiêm trang, thanh lịch của con người nơi đây. Em hy vọng trong tương lai có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch để lan tỏa tình yêu Hà Nội tới người dân trong nước và quốc tế”.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, từ khi còn nhỏ, Phương Linh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội. Cuộc thi này đã cho em cơ hội bày tỏ những cảm nhận, tình yêu của mình với Hà Nội, đánh thức và khơi dậy một tình cảm sâu sắc, nồng nàn của em đối với Hà Nội.

15 giải thưởng đã được trao các cá nhân xuất sắc ngay trong ngày kỷ niệm 69 năm Giải phóng Thủ đô 10/10. Việc một cuộc thi trong phạm vi 1 khoa, ngành đào tạo mà có số lượng 1.000 thí sinh tham gia cho thấy, đây là một sân chơi rất có ý nghĩa đối với tuổi trẻ. Qua mỗi bài thi các em có cơ hội thể hiện năng lực nghề nghiệp của mình cũng như thể hiện sự hiểu biết của mình về văn hóa lịch sử và tình yêu với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Cũng qua những bài thi, các thầy cô giáo đánh giá được năng lực của sinh viên để có những phương pháp phù hợp bồi đắp kiến thức, kỹ năng cho các em - những nhân lực sẽ góp phần xây dựng, phát triển Thủ Đô trong thời đại mới.