Sáng 31 tháng 3 tại trụ sở 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Khoa các Khoa học Liên ngành ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức ra mắt chương trình đào tạo cử nhân Thiết kế sáng tạo.

Việc triển khai đào tạo chương trình này đã được chuẩn bị từ vài năm nay nhằm mục đích hoàn thiện những mảnh ghép trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc Gia Hà Nội mà tiền thân là Đại học Đông Dương trước đây đã từng có những lĩnh vực đào tạo mỹ thuật, nghệ thuật, y dược, luật...

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng khoa các Khoa học liên ngành ĐH QGHN cho biết :"ĐH QG Hà Nội giao cho khoa các KH liên ngành phát triển theo định hướng sáng tạo Nghệ thuật trong cơ cấu đa ngành đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Sau thời gian chuẩn bị khoa đã Xây dựng xong chương đầu tiên là Thiết kế sáng tạo với 3 chuyên ngành đồ họa công nghệ số; thiết kế thời trang và sáng tạo; thiết kế nội thất bền vững đáp ứng nhu cầu xã hội và tiền đề để phát triển lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo trong thời gian tới”.

Như vậy, đến thời điểm này Khoa Các khoa học Liên ngành có 7 ngành đào tạo cử nhân , 4 ngành đào tạo từ năm 2021- 2022, năm nay có thêm ngành Thiết kế sáng tạo với 3 chuyên ngành: Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa là 750 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Riêng ngành thiết kế sáng tạo là 150 chỉ tiêu cho 3 chuyên ngành trong đó: Đồ họa công nghệ số 70 chỉ tiêu, Thời trang và sáng tạo 40 chỉ tiêu và Thiết kế nội thất bền vững 40 chỉ tiêu.

Để đưa ngành Thiết kế sáng tạo vào đào tạo, hiện nay, Khoa đã thành lập 1 trung tâm Văn hóa sáng tạo tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, các giảng viên uy tín về lĩnh vực này. Các giảng viên đều là những người họa sỹ nhà thiết kế có nhiều giải thưởng, có uy tín tốt vừa giảng dạy vừa dẫn dắt, hỗ trợ về chuyên môn.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngành thiết kế sáng tạo của khoa hơi khác với những ngành truyền thống. Việc chú trọng tư suy sáng tạo của người học, sự khác biệt so với đơn vị đào tạo khác là ở chỗ tập trung khơi gợi hướng đến sự sáng tạo để sinh viên ra trường kéo dài tuổi thọ tuổi nghề và bắt kịp xu hướng quốc tế.

Điều đặc biệt của chuyên ngành đào tạo này là sự kết hợp giữa doanh nghiệp với nhà trường. Ngay từ khi mở ngành, đã có gần 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực Mỹ thuật, thời trang, nội thất ký kết cùng hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu cũng cho biết: Yêu cầu đầu vào là những thí sinh có tư duy sáng tạo có năng khiếu về thiết kế …Phương thức tuyển sinh của ngành Thiết kế sáng tạo là tuyển thí sinh khối H (kết hợp văn hóa và năng khiếu)..

Trước khi có kết quả thi văn hóa, Khoa sẽ tổ chức 3 đợt thi năng khiếu: 1 đợt trong tháng 5 và 2 đợt trong tháng 6 ) . Bài thi năng khiếu bao gồm 1 bài thi, có phần phỏng vấn và 1 phần thi vẽ hình họa, vẽ màu . bài thi mẫu sẽ được công bố trong tháng 4 để thí sinh có thời gian tập luyện chuẩn bị tốt cho kỳ thi.