Research.com mới đưa ra ấn phẩm đầu tiên bảng xếp hạng các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Khoa học vật liệu dựa trên dữ liệu được thu thập tử Microsoft Academic Graph vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Trong bảng xếp hạng này vị trí của một nhà khoa học được đánh giá dựa trên chỉ số D (thay vì sử dụng chỉ số H cho tất cả các lĩnh vực) - chỉ số đánh giá trên cơ sở các bài báo khoa học và giá trị trích dẫn trong một lĩnh vực cụ thể. (Ví dụ trong lĩnh vực Khoa học vật liệu )

Theo tiêu chí của bảng xếp hạng này, những nhà khoa học có chỉ số D từ 40 trở nên sẽ được đứng tên trong bảng xếp hạng.

Căn cứ vào những tiêu chí này, Việt Nam chỉ có một người lọt vào danh sách này là GS Nguyễn Văn Hiếu - Phó hiệu trưởng trường ĐH Phenikaa.

Ngoài ra có hơn 10 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài cũng có tên trong danh sách này trong đó có GS Phan Mạnh Hưởng, công tác tại ĐH Nam Florida.

GS Nguyễn Văn Hiếu là nhà khoa học Việt Nam có nhiều bài báo quốc tế gá trị với lượt trích dẫn cao, đặc biệt có nhiều sáng tạo khi xây dựng phòng thí nghiệm trong điều kiện kính phí hạn chế.

Còn GS.TS Phan Mạnh Hưởng là GS nổi tiếng trong giới Khoa học Vật liệu không chỉ ở Mỹ mà những nghiên cứu của ông còn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới Khoa học Vật liệu quốc tế. Đặc biệt , GS Phan Mạnh Hưởng là nhà khoa học luôn hướng về quê hương Việt Nam, ông có nhiều hoạt động hiệu quả hỗ trợ các đồng nghiệp trong nước xây dựng tạp chí Vật liệu và linh kiện tiên tiến, 1 tạp chí khoa học uy tín quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội, tham gia định hướng và hỗ trợ các nhóm nghiên cứu ở Đại học Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội và ở Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam ... Với những đóng góp của mình tháng 6 vừa qua, GS Phan Mạnh Hưởng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và nhận bằng tiến sỹ danh dự của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Việt Nam xem Khoa học Vật liệu là chương trình nghiên cứu trọng điểm. Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, của Bộ KHCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều tổ chức, hoàn toàn có thể kỳ vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm những nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu.