Vấn đề xây dựng, đào tạo đội ngũ các nhà khoa học và phát triển Khoa học Công nghệ luôn là một trong những điểm mấu chốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quốc tế. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh với sự cố vấn của các nhà khoa học đầu ngành đã tổ chức "Hội nghị các Nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ” trên quy mô toàn quốc.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực KH tự nhiên và công nghệ lần thứ 5 diễn ra ngày hôm nay (8/12) tại Hà Nội.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ gặp gỡ trao đổi, thao luận, chia sẻ nhiều thông tin, vấn đề khoa học mới, cách tiếp cận vấn đề, hướng tháo gỡ khó khăn, các phương thức hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu và các cá nhân ở 2 trường ĐH có truyền thống và có thế mạnh về nghiên cứu Khoa học ở Việt Nam.

Qua 4 kỳ hội nghị với nhiều kết quả nghiên cứu đáng ghi nhận, hội nghị lần thứ 5 thu hút nhiều nội dung khoa học hấp dẫn, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn. Các nội dung được báo cáo trong Hội nghị xoay quanh các chủ đề: Khoa học vật liệu và ứng dụng, Khoa học trái đất và sự sống.

Hội nghị còn là dịp quy tụ các cơ quan nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà KH trẻ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và công bố các kết quả nghiên cứu mới tập trung vào những tiến bộ trong lĩnh vực KH tự nhiên và Công nghệ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, chất lượng đào tạo, xây dựng mở rộng môi trường học thuật.

Là một trong những nhà khoa học trẻ có bài trình bày tại Hội nghị, TS Trương Lâm Sơn Hải, giảng viên trường ĐHKHTN - ĐHQGTPHCM cho biết: Tham dự Hội nghị này ngoài việc trình bày nghiên cứu của mình thì sẽ tiếp cận các hướng nghiên cứu xử lý vấn đề ở các nước tiên tiến, đây cũng là cơ hội để gặp những nhà Khoa học đầu ngành để tạo mối liên kết để học hỏi, nhận được những góp ý giúp làm tốt hơn định hướng nghiên cứu của mình trong chặng đường sắp tới“.

GSTS Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Vật lý trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đánh giá Hội nghị là cơ hội hiếm có để các nhà khoa học trẻ có thể cập nhật kiến thức mới, có định hướng cho các bạn trong tương lai nghiên cứu phát triển về sau. Những bài toán về Nghiên cứu cần nguồn lực của cả quốc gia, việc ĐHQGHN và ĐHQG TPHCM kết hợp lại sức mạnh sẽ lớn hơn cũng như sự gặp gỡ giữa các GS đầu ngành sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa các lĩnh vực, các đề tài nghiên cứu khoa học.

PGSTS Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN cho biết trải qua bốn lần tổ chức, Hội nghị đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực từ các nhà khoa học trẻ trên cả nước, với hơn 900 công trình khoa học trong nhiều lĩnh vực.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa cán bộ trẻ ở các trường Đại học và các đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc mà còn là cơ hội để các nhà khoa học trẻ xích lại gần nhau, hình thành những nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường và liên lĩnh vực, cũng như tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền Khoa học - Công nghệ nước nhà trong hiện tại và tương lai.

Tại đây các nhà khoa học trẻ cũng sẽ nhận được nhiều sự cố vấn, tư vấn và định hướng của các nhà khoa học đầu ngành trong nghiên cứu hiện tại cũng như các nghiên cứu trong tương lai của mình. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN coi đây là một công trình, phần việc thanh niên mang đặc thù nghiên cứu của Nhà trường, đồng thời thể hiện trí tuệ, sức trẻ, niềm tin, sự đam mê của thế hệ trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Nhà trường nói riêng.

Ông Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh giáo dục đại học đang gặp những thách thức vô cùng to lớn trong việc khẳng định mình qua các bảng xếp hạng đại học và hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục, cùng với đó là sự mất cân đối trong nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, những nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ có mặt ở hội nghị này là nguồn động lực vô cùng quan trọng để khẳng định với xã hội tính cần thiết và dư địa phát triển bao la rộng lớn của các ngành đào tạo này.

Hội nghị lần này sẽ thúc đẩy thêm sự kết nối trong nghiên cứu, kiến tạo tri thức, chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo và truyền cảm hứng trong lĩnh vực khoa học, mục tiêu không chỉ cho đội ngũ nhà khoa học, giảng viên mà còn cho các sinh viên theo học các ngành này.

GSTS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGTPHCM cho rằng, tiếp nối thành công của bốn kỳ hội nghị đã tổ chức, năm 2023, "Hội nghị các Nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ năm” cùng nhiều nét mới trong công tác tổ chức cũng như biên soạn và xuất bản tạp chí sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học nghe 31 báo cáo khoa học của các nhà khoa học đến từ nhiều trường ĐH trong cả nước đồng thời sẽ chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về cách tiếp cận các hướng nghiên cứu mới cách thức đăng bài trên các tạp chí uy tín, tiếp cận các nguồn tài trợ cho nghiên cứu ... Và quan trọng hơn là sau hội nghị sẽ thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các nhà khoa học để tạo nên những nhóm nghiên cứu mạnh đúng như tinh thần của Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị :