Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023, các trường đại học đã tổ chức tiếp nhận tân sinh viên nhập học. Với hơn 15.000 sinh viên khóa mới, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên đã có sự chuẩn bị cho hoạt động này thế nào? Phóng viên VOV2 đã có cuộc phỏng vấn TS. Trần Quốc Bình – Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

hể nhanh chóng hòa nhập hơn với môi trường đào tạo mới. Ngoài ra, đối với các em sinh viên năm thứ nhất tại Hòa Lạc, lần đầu tiên các em sẽ được tham gia các chương trình giáo dục sinh viên toàn diện. Ở đó các em sẽ được học tập, đào tạo các kỹ năng mềm, được trải nghiệm các mô hình câu lạc bộ và các hoạt động tại không gian xanh rộng lớn hơn 1.000 hecta tại Hòa Lạc mà các cơ sở đào tạo tại nội thành không thể có được.

Đối với Tuần lễ hội nhập sinh viên, ngoài việc sẽ được giới thiệu về cơ sở đào tạo, các em sinh viên năm thứ nhất sẽ được tiếp xúc với nhà tuyển dụng lao động để qua đó có thể định hình cho mình được những kĩ năng cần hoàn thiện trong vòng bốn năm tới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động; được tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng mềm giúp quản lý về thời gian, quản lý về cảm xúc của bản thân cũng như quản lý tài chính một cách tốt nhất thông qua các lớp học được cấp chứng chỉ và được trải nghiệm thực tế. Ngoài ra, các em cũng sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng như: kỹ năng sinh tồn, kỹ năng hợp tác, kỹ năng về nuôi trồng, cung cấp thực phẩm tự phục vụ đời sống …

Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được giáo dục về ý thức tuân thủ

PV: Xin ông cho biết ĐHQGHN và các trường thành viên đã có sự chuẩn bị thế nào để đón tân sinh viên?

TS. Trần Quốc Bình: Hiện nay, công tác chuẩn bị đón tân sinh viên năm thứ nhất ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên đã và đang được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời và chu đáo với quan điểm và mục tiêu xuyên suốt là lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình đào tạo.

Trở thành sinh viên năm thứ nhất là thời điểm các em sẽ rời xa gia đình để bắt đầu một cuộc sống tự lập mới. Đây cũng là thời điểm mà Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất để giúp các tân sinh viên sớm ổn định và nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới. Kỳ tuyển sinh 2023 này, Đại học Quốc gia Hà Nội đón khoảng 15.000 sinh viên, trong đó có 5.000 sinh viên sẽ học tập trung tại Hòa Lạc và 10.000 sinh viên sẽ học tập tại khu vực nội thành.

Đến nay các điều kiện về cơ sở vật chất đã được chuẩn bị một cách tối đa. Các khu ký túc xá đã được hoàn thiện, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng mới, tiện nghi, đảm bảo về mặt an ninh, trật tự, an toàn cho sinh viên.

PV: Hiện tại ký túc xá của hầu hết các trường không đủ chỗ cho sinh viên ở, vậy ĐHQGHN đã có chính sách gì để hỗ trợ chỗ ở cho tân sinh viên?

TS. Trần Quốc Bình: Các khu dịch vụ hỗ trợ sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như căng tin, nhà ăn, khu sinh hoạt công cộng, rồi một số các dịch vụ khác như xe đạp công cộng để di chuyển trong khu đô thị, hệ thống thư viện, học liệu cũng đã được chuẩn bị tốt nhất để phục vụ cho sinh viên năm thứ nhất.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt chỗ ở nội trú cho các tân sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với các trường đại học thành viên đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên thuê trọ ở bên ngoài; phối hợp với chính quyền địa phương sở tại gần các cơ sở giáo dục để giới thiệu, liên hệ những địa chỉ nhà trọ uy tín, đảm bảo về mặt an ninh, an toàn, các điều kiện tối thiểu trong sinh hoạt, giá cả phù hợp với nhu cầu và điều kiện của sinh viên. Thực tế công việc này đã và đang được Đoàn thanh niên cùng Hội sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các đơn vị thành viên triển khai và thực hiện rất tốt.

PV: Ngoài việc giúp tân sinh viên nhanh chóng ổn định nơi ở, ĐHQGHN còn triển khai những hoạt động gì để giúp các em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, môi trường học tập mới?

TS. Trần Quốc Bình: Bên cạnh việc ổn định chỗ ở, các em sinh viên năm thứ nhất sẽ được tham gia vào Tuần lễ hội nhập sinh viên và lễ khai giảng năm học. Đây là những hoạt động sẽ giúp các em có thể nhanh chóng hòa nhập hơn với môi trường đào tạo mới. Ngoài ra, đối với các em sinh viên năm thứ nhất tại Hòa Lạc, lần đầu tiên các em sẽ được tham gia các chương trình giáo dục sinh viên toàn diện. Ở đó các em sẽ được học tập, đào tạo các kỹ năng mềm, được trải nghiệm các mô hình câu lạc bộ và các hoạt động tại không gian xanh rộng lớn hơn 1.000 hecta tại Hòa Lạc mà các cơ sở đào tạo tại nội thành không thể có được.

Đối với Tuần lễ hội nhập sinh viên, ngoài việc sẽ được giới thiệu về cơ sở đào tạo, các em sinh viên năm thứ nhất sẽ được tiếp xúc với nhà tuyển dụng lao động để qua đó có thể định hình cho mình được những kĩ năng cần hoàn thiện trong vòng bốn năm tới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động; được tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng mềm giúp quản lý về thời gian, quản lý về cảm xúc của bản thân cũng như quản lý tài chính một cách tốt nhất thông qua các lớp học được cấp chứng chỉ và được trải nghiệm thực tế. Ngoài ra, các em cũng sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng như: kỹ năng sinh tồn, kỹ năng hợp tác, kỹ năng về nuôi trồng, cung cấp thực phẩm tự phục vụ đời sống …

Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được giáo dục về ý thức tuân thủ pháp luật, các kiến thức văn hóa truyền thống dân tộc như thờ cúng tổ tiên, ông bà…; về những việc sinh viên cần lưu ý trong suốt quá trình đào tạo có liên quan đến vấn đề giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tránh bị lôi kéo, kích động tham gia vào hoạt động của các tổ chức tôn giáo trái phép...

Việc được tham gia vào các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, câu lạc bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng sẽ giúp các em sinh viên tự tin, năng động và phát huy tốt nhất tài năng và thế mạnh của mình.

Năm học 2023-2024 là năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ khai giảng và ngày hội sinh viên tại Hòa Lạc. Tiếp nối các hoạt động của lễ khai giảng năm học, các hoạt động khác cũng sẽ giúp sinh viên có thêm những trải nghiệm mới đầy ý nghĩa. Đây thực sự là ngày hội của sinh viên năm thứ nhất.

PV: Vâng , xin cảm ơn ông!

Một số hình ảnh đón tân sinh viên nhập học tại ĐHQGHN