Ngày 23/6, Tạp chí Times Higher Education - THE công bố Bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt nhất thế giới - Young University Rankings 2021. Theo đó, Việt Nam có hai đại diện có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (top 251 - 300) và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHQGHCM) (top 401+).

Young University Rankings là bảng xếp hạng riêng các đại học thế giới tốt nhất được thành lập dưới 50 năm. Trên thực tế, bảng xếp hạng này được sử dụng phương pháp đánh giá tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới của THE (World University Rankings) nhưng trọng số của các tiêu chí trên được điều chỉnh lại để phản ánh sứ mệnh và vai trò của các đại học trẻ, trong bối cảnh toàn của cầu hóa giáo dục, các đại học là mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào nghiên cứu.

Trong kỳ xếp hạng năm 2021, bảng xếp hạng Young University Rankings có 475 cơ sở giáo dục đại học đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 61 cơ sở giáo dục so với năm 2020).

Với chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến triết lý phát triển bền vững, ĐHQGHN luôn có những chuyển biến tích cực về nâng cao tầm ảnh hưởng và vị thế xếp hạng.

Trong lần đầu tham gia xếp hạng tại Young University Rankings 2021, ĐHQGHN đã có được sự đánh giá cao nhất ở tiêu chí Giảng dạy (Môi trường học tập) khi điểm xếp hạng ở tiêu chí này cao hơn 2,3% so với điểm trung bình của 50 cơ sở giáo dục xếp hạng trong nhóm 251 – 300; thậm chí còn cao hơn 6,3% so với điểm trung bình của 52 cơ sở giáo dục trong nhóm 201-250 thế giới. Ngoài ra, đối sánh với kết quả xếp hạng, ĐHQGHN còn có 2 tiêu chí khác là Triển vọng quốc tế và Trích dẫn có điểm cao hơn so với mặt bằng chung trong của nhóm xếp hạng 251-300 lần lượt là 12.9% và 11.3%. Điểm xếp hạng của chỉ số Thu nhập từ chuyển giao tri thức của ĐHQGHN tiệm cận với điểm trung bình chung của nhóm 201-250 và 251-300 khi chỉ kém 0.5% so với nhóm 201-250 và kém 1% so với nhóm 251-300.

Trong 3-4 năm gần đây, ĐHQGHN luôn giữ vị trí trong nhóm 801-1000 các trường đại học tốt nhất thế giới ở cả hai Bảng xếp hạng của QS và THE; góp mặt ở Bảng xếp hạng đại học Châu Á của THE và QS; thuộc nhóm top 101-150 các đại học trẻ tốt nhất thế giới của QS.

Ngoài ra, ngày 21/04/2021 THE công bố kết quả xếp hạng của Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021 (Bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng của các đại học trên thế giới với cộng đồng theo tiêu chí đánh giá của 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc), ĐHQGHN có thứ hạng 401-600 thế giới. Đặc biệt, về Mục tiêu phát triển bền vững SDG 4: Giáo dục có chất lượng, đây là mục tiêu có thứ hạng cao nhất và ĐHQGHN đã đạt vào nhóm 100 thế giới ở mục tiêu này, khi kết quả xếp hạng ở vị trí 92/966 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng ở tiêu chí này.

Về xếp hạng theo lĩnh vực, ĐHQGHN hiện có 5 lĩnh vực được QS xếp hạng, đó là Khoa học máy tính và hệ thống thông tin (đứng thứ 601 - 650 thế giới), Cơ kỹ thuật, hàng không và chế tạo (451 - 500), Toán học (401 - 450), Vật lý và thiên văn học (501 - 550), Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý (501 – 550). Trong Bảng xếp hạng THE, 3 lĩnh vực của ĐHQGHN được xếp hạng bao gồm: Khoa học máy tính (501-600 thế giới), Khoa học Vật lý (601-800), Kỹ thuật & Công nghệ (401-500).