Theo chuyên gia ngôn ngữ - GS.TS Nguyễn Văn Khang, “đường” là lối đi nối hai địa điểm với nhau, có thể xuất hiện ở nhiều nơi như đường làng, đường giao thông lớn. Trong khi đó, “phố” cũng là đường nhưng phải nằm ở khu dân cư, hai bên có nhà cửa, hoạt động buôn bán hoặc sinh hoạt. Vì vậy, có những tuyến rất dài vẫn gọi là “đường” chứ không gọi là “phố”.

Với cặp từ “bổn phận” và “nghĩa vụ”, chuyên gia cho biết “bổn phận” thiên về trách nhiệm xuất phát từ lương tâm, sự tự giác của mỗi người. Còn “nghĩa vụ” mang tính bắt buộc, gắn với quy định của xã hội hoặc pháp luật, như “nghĩa vụ quân sự”.

GS.TS Nguyễn Văn Khang cũng phân tích sự khác nhau giữa “tân tạo” và “tân trang”. “Tân tạo” là làm mới hoàn toàn, gần như xây dựng lại từ đầu, còn “tân trang” là sửa chữa, chỉnh sửa để trở nên mới hơn.

Ngoài ra, hai từ Hán - Việt “miễn nhiệm” và “bãi nhiệm” cũng được lý giải cụ thể. “Miễn nhiệm” là cho thôi giữ chức vụ giữa nhiệm kỳ, mang sắc thái nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, “bãi nhiệm” mang tính đình chỉ hoặc chấm dứt chức vụ với sắc thái mạnh hơn.

Qua những phân tích của GS.TS Nguyễn Văn Khang cho thấy, tiếng Việt rất giàu sắc thái biểu đạt. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách dùng từ cũng có thể làm thay đổi ý nghĩa và sắc thái của câu nói.