Đúng 9 giờ sáng nay, 224 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội tổ chức học quy chế thi, phổ biến lịch thi, hướng dẫn quy trình làm bài và để thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh sẽ báo cho cán bộ coi thi để được điều chỉnh kịp thời.

Các địa điểm thi được đặt tại những trường THCS, THPT có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức thi, bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Áp lực, căng thẳng trước "giờ G"

Tại điểm thi trường THPT Trương Định, nhiều thí sinh như Khánh An, học sinh trường THCS Giáp Bát không giấu được sự hồi hộp khi ngày thi đang cận kề. Em chia sẻ bản thân cảm thấy khá lo lắng, áp lực trước mục tiêu phải đỗ vào trường THPT công lập.

"Em lo ngại gặp những dạng mà mình chưa được ôn kỹ nên sợ bị hoảng loạn tâm lý khi đọc đề" – Khánh An lo lắng.

Trong số ba môn thi, Tiếng Anh là môn học khiến Khánh An lo lắng nhất. Lý do bởi em tự nhận thấy vốn từ vựng và việc ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp còn hơi yếu.

Đáng chú ý, dù điểm số trong các bài thi khảo sát định kỳ của Khánh An luôn duy trì ổn định ở mức khá từ 7 - 7,5 điểm, một ngưỡng điểm tương đối an toàn - nhưng áp lực tâm lý trường thi vẫn là một rào cản không nhỏ.

Trước một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, mục tiêu lớn nhất của Khánh An là đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Trương Định. Bên cạnh đó, nữ sinh này cũng đặt ra các phương án tiếp theo với nguyện vọng 2 vào THPT Đống Đa và nguyện vọng 3 vào THPT Đông Mỹ.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, Đăng Dương (học sinh trường THCS Hoàng Mai) thừa nhận nỗi sợ trượt trường công lập luôn thường trực và trở thành áp lực đeo đẳng suốt năm học qua.

Điều khiến nam sinh 2K11 trường THCS Hoàng Mai lo lắng là sự thiếu ổn định về phong độ giữa các bài kiểm tra khảo sát gần đây.

"Cảm giác con cố gắng để đạt điểm tốt nhất của mình nhưng đôi khi lo lắng quá thành ra điểm cứ được môn này mất môn kia. Lúc môn Toán được 8,5 thì Ngữ Văn lại được có 6 điểm. Mà lúc môn Ngữ Văn được 7,25 thì Toán chỉ đạt 7,5" – Đăng Dương chia sẻ về sự bấp bênh trong kết quả các bài khảo sát.

Sự lo lắng của Đăng Dương càng nhân lên khi năm nay Sở GD-ĐT Hà Nội áp dụng quy định cho phép thí sinh đăng ký tràn tuyến. Sự điều chỉnh này tạo ra một bức tranh tuyển sinh khó đoán định và gia tăng áp lực cạnh tranh gay gắt.

Đăng Dương cho biết, NV1 đăng ký vào trường THPT Trương Định nhưng em sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiều học giỏi từ nhiều khu vực và các trường THCS khác như Phương Liệt, Mai Động hay Đống Đa đổ dồn hồ sơ về trường.

Để chắc suất đỗ vào lớp 10, nam sinh trường THCS Hoàng Mai đăng ký nguyện vọng 3 vào trường THPT Đông Mỹ (Thường Tín) - một địa điểm khá xa nhà. Tuy nhiên, Dương thừa nhận, việc đăng ký này phần lớn mang tính chất thủ tục nhằm bảo toàn thành tích chung.

"Đăng ký nguyện vọng 3 chủ yếu để lấy tinh thần mình có đỗ trường công lập, nếu mình trượt nguyện vọng 3 sẽ không được coi là đỗ công lập và có thể sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu chung của trường 100% học sinh đỗ công lập", Đăng Dương thừa nhận.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 9A9, trường THCS Tân Mai khá tự tin khi bước vào kỳ thi. Chia sẻ về môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên diễn ra vào sáng mai (30/5), nam sinh này cho biết bản thân đã ôn luyện kỹ càng và tự tin sẽ đạt điểm cao.

Dũng cũng cho biết, mục tiêu cao nhất là đỗ nguyện vọng 1, còn đối với các NV2, NV3, việc đăng ký chỉ mang tính chất dự phòng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như "trận chiến"

Đưa con gái đến điểm thi với nguyện vọng 1 vào trường THPT Trương Định, chị Mã Tới (Tân Mai, Hà Nội) không giấu nổi sự lo lắng chung của một người mẹ. Phụ huynh này ví kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của TP. Hà Nội như một "trận chiến" bởi tính cạnh tranh quá cao.

Theo chị Tới, áp lực của kỳ thi năm nay càng bị đẩy lên khi có biến động dân số, số lượng thí sinh 2K11 tăng đột biến; đồng thời quy định mới của Hà Nội không còn yêu cầu hộ khẩu tại thành phố, mở cửa cho lượng lớn thí sinh tự do khiến tổng số hồ sơ thi tuyển gia tăng và khó đoán định.

"Qua các kỳ thi khảo sát, gia đình và thầy cô cũng có những tư vấn định hướng cho các con để lựa chọn nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực của các con và xác suất các con đỗ cao hơn. Khi đã chọn xong nguyện vọng dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, không quá mạo hiểm ở cả ba nguyện vọng thì áp lực đó cũng đã được chia sẻ một phần ", chị Tới cho biết.

Trước áp lực của kỳ thi, chị Tới kỳ vọng trong thời gian tới, thành phố sớm xây dựng được đầy đủ cơ sở hạ tầng, trường học để học bậc THPT công lập theo đúng nguyện vọng.

Bố mẹ hãy là "liều thuốc tinh thần" thay vì tạo áp lực

Tại điểm thi trường THPT Trương Định có 576 thí sinh dự thi với 23 phòng thi và 83 cán bộ coi thi.

Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Phó điểm trưởng trường THPT Trương Định cho biết, công tác truyền thông về quy chế thi năm nay được thực hiện rất rõ ràng và xuyên suốt từ cấp trường, lên sở, thành phố rồi lại quán triệt sâu sắc về đơn vị.

"Mọi việc phát sinh tại điểm thi đều đã được tập huấn kỹ lưỡng. Quan điểm xử lý của chúng tôi là phải luôn nghĩ đến học sinh, vì quyền lợi của học sinh đầu tiên để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất" – bà Huyền nhấn mạnh.

Đứng ở góc độ một nhà quản lý giáo dục, bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền chia sẻ trước tâm trạng lo lắng, hồi hộp của cả phụ huynh lẫn học sinh trong những ngày này. Tuy nhiên, bà lưu ý phụ huynh, trong những ngày kỳ thi diễn ra cần quan tâm tới sức khỏe thể chất đối với học sinh. Chủ động gọi các con dậy sớm, đảm bảo ăn uống sáng đầy đủ, lo lắng sức khỏe chu đáo trước khi đến điểm thi.

Đồng thời, nhắc nhở con mang đủ các dụng cụ thiết yếu không được phép quên như bút viết, thước kẻ, giấy tờ... tránh việc vào phòng thi mới phát hiện thiếu gây hoảng loạn tâm lý.

"Bố mẹ là điểm tựa quan trọng nhất đối với các con lúc này. Nếu cha mẹ giữ được sự vui vẻ, quan tâm nhẹ nhàng, trò chuyện tình cảm thoải mái thì chắc chắn sẽ truyền được một tâm thế tự tin, vững vàng nhất cho các con vững tin dự thi", bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền chia sẻ.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh về tỷ lệ chọi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Hiệu trưởng trường THPT Trương Định nhận định, dù số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay có xu hướng tăng chung so với năm ngoái, tuy nhiên mức độ cạnh tranh tại trường THPT Trương Định nhìn chung vẫn giữ nhịp ổn định.

Sự căng thẳng mang tính đột biến hay áp lực cạnh tranh nghẹt thở thường rơi vào các trường top đầu thuộc Khu vực 1 như THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THPT Trần Phú hay THPT Phan Đình Phùng.

"Tại THPT Trương Định, số lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 tương đương với các năm trước. Mặc dù lượng đăng ký ở nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 có nhiều hơn, nhưng đây phần lớn là các phương án dự phòng của thí sinh. Điểm chuẩn xét tuyển của nhà trường năm nay được dự đoán sẽ tiếp tục giữ mức ổn định, không có biến động quá khó đoán định, do đó các sĩ tử có thể hoàn toàn yên tâm tập trung làm bài thi đạt kết quả cao nhất", bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền nói.

Những quy định thí sinh cần lưu ý trước ngày thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/5 với hệ không chuyên, thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm học nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 124.915 em đăng ký dự thi vào lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là trên 81.000 em. Thí sinh sẽ dự thi tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi.

Một trong những lưu ý được Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh là thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại hoặc thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi. Trường hợp mang điện thoại, thiết bị liên lạc vào phòng thi, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn bị đình chỉ thi nếu bị phát hiện.

Ngoài điện thoại, các vật dụng như giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, chất gây cháy nổ và thiết bị công nghệ cao cũng không được phép mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các vật dụng phục vụ trực tiếp cho việc làm bài theo quy định. Đồng hồ cơ thông thường được phép sử dụng nếu không có chức năng thông minh.

Đối với trường hợp đặc biệt cần sử dụng thiết bị hỗ trợ y tế như máy trợ thính, máy bơm insulin, giám thị phải kiểm tra tem niêm phong do lực lượng công an xác nhận trước khi cho phép mang vào phòng thi. Các điểm thi cũng bố trí phòng thi dự phòng dành cho thí sinh gặp vấn đề sức khỏe hoặc cần giãn cách.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường tuyên truyền để học sinh không mang vật dụng cấm hoặc tài sản có giá trị đến điểm thi. Khu vực để đồ của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m và được bố trí riêng theo từng phòng thi để tránh nhầm lẫn, thất lạc.

Sau khi nhận đề thi, thí sinh có 5 phút để kiểm tra số trang, độ rõ nét của đề và phản ánh ngay với giám thị nếu phát hiện bất thường. Với bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ, thí sinh sử dụng bút chì để tô số báo danh, mã đề và đáp án; đồng thời kiểm tra mã đề trên tất cả các trang để bảo đảm thống nhất.

Đối với kỳ thi chuyên, thí sinh cần lưu ý có thể phải dự thi tại điểm thi khác với nơi thi các môn đại trà. Vì vậy, Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ địa điểm ghi trên thẻ dự thi.

Một điểm mới của kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm nay là các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý và Ngoại ngữ hệ chuyên sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. Riêng thí sinh thi chuyên Hóa học và Địa lý không được mang bảng tuần hoàn hoặc Atlat vào phòng thi.