Sáng 28/12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) tổ chức “Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm và khởi động chương trình “Trường học xanh vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022 - 2025” nhằm thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường ngay từ trường học.

Nghe bài viết tại đây:

Chương trình thí điểm trong trường học, học sinh và giáo viên là chủ thể hành động, người hưởng lợi là tất cả chúng ta. Bà Lê Thanh Thủy - Trưởng phòng quản lý dự án và truyền thông, Chi cục Môi trường Hà Nội nhấn mạnh: hãy đặt trường học là đối tượng trọng tâm trong hoạt động bảo vệ môi trường.

"Chúng ta hướng đến Hà Nội trở thành tọa độ xanh thì Hà Nội hoàn toàn phải có bản đồ xanh về giáo dục' - Bà Lê Thanh Thủy cho biết đó là lý do để Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xây dựng chương trình "Trường học xanh" để nâng cao nhận thức, lan tỏa đến học sinh, giáo viên từ đó lan tỏa cộng đồng.

Chương trình được thí điểm năm 2021 - đó là năm học mà phần lớn học sinh ở Hà Nội học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mạng Internet đã kết nối 43.000 học sinh cùng các thầy cô, chuyên gia môi trường cùng trao đổi và thực hiện 40.000 hành động xanh dù bạn ở trường hay ở nhà. Các hành động tập trung vào chủ đề: không khí sạch, rác thải, năng lượng, nước sạch và không gian xanh.

"Chương trình Trường học xanh có tác dụng giúp cho các nhà trường có một môi trường không chỉ chuẩn về văn hóa mà đẹp cả về khung cảnh sư phạm" - ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Khoa học công nghệ, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết chương trình đã truyền cảm hứng cho thầy cô và các em cùng hành động vì một Hà Nội xanh.

Các hoạt động "Trường học Xanh" được lồng ghép trong chương trình học; đồng thời hướng dẫn các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường sống. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức môi trường, mà còn thúc đẩy hành động thiết thực của giáo viên, học sinh để tạo ra các tác động môi trường tích cực.

Giai đoạn thí điểm từ tháng 9 đến tháng 12/2021 cho kết quả: Các trường học tại huyện Đông Anh cùng cộng đồng phân loại rác và xử lý rác hữu cơ, nhờ đó, góp phần giảm khoảng 75% lượng rác trong thời gian từ 04/12/2021 đến 07/01/2021. Việc thực hành tiết kiệm điện, nước tại nhà trong thời gian tháng 10 và tháng 11/2021 của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm đã giúp giảm khoảng 16% lượng điện tiêu thụ và giảm khoảng 7,5% lượng nước tiêu thụ tại 47 hộ gia đình sau 1 tháng.

Cô giáo Hoàng Thị Chung - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sữa, huyện Đông Anh cho biết, giáo viên nhà trường được Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội và các chuyên gia của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) đào tạo cả trực tiếp và online. Thế nhưng, khi dạy cho trẻ mầm non không hề dễ. Vì vậy rất cần sự quan tâm của cha mẹ các em.

Từ kết quả thí điểm ở 4 quận huyện, UBND Thành phố Hà Nội đã chấp thuận mở rộng mô hình trường học xanh trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2022-2025. Chương trình “Trường học xanh” sẽ triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, các trường sẽ cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp.