Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế Quận Đống Đa cho biết, ngày 23/11, Quận bắt đầu tiêm cho trẻ 15-17 tuổi, theo số lượng vaccine được phân bổ sẽ triển khai tiêm trong 3 ngày 23-25/11, tập trung chủ yếu vào ngày 23 và 24/11, ngày 25/11 sẽ tiêm vét. Do số lượng học sinh trên địa bàn đông nên Quận Đống Đa chia thành 7 điểm tiêm.

Dự kiến sẽ quận sẽ hoàn thành tiêm cho hơn 14.000 người, trong đó có 12.046 học sinh phổ thông của 14 trường, gần 2.000 học sinh ở Trung tâm GDTX và đối tượng không phải học sinh trên địa bàn quận Đống Đa.

"Trong đợt này sẽ tiêm cho đối tượng 15-17 tuổi và sau ngày 25/11 cấp vaccine cho đối tượng còn lại, tiêm theo lộ trình với nguyên tắc từ cao xuống thấp. Sau khi tiêm xong cho đối tượng 115-17 sẽ tiêm cho đối tượng từ 12-15", ông Tuấn cho biết.

Kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm trường THPT Phan Huy Chú sáng 23/11, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, vaccine phân bổ đợt này đủ để tiêm cho các cháu từ 15-17 tuổi. Dự kiến có 360 nghìn học sinh từ 15-17 tuổi.

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hướng dẫn liên ngành đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo đó, quy định rõ giáo viên, HS và cán bộ công nhân viên trong nhà trường thực hiện 5K, nhà trường tiến hành vệ sinh khử khuẩn, bố trí những giờ học, giờ ra chơi hợp lý, tránh tụ tập đông người không cần thiết. Đồng thời, có kế hoạch xử lý khi có F0 trong cộng đồng, trong nhà trường.

Mặc dù triển khai tiêm vaccine cho học sinh nhưng ông Cương cho biết, thời điểm học sinh trở lại trường sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Ngành giáo dục sẽ phối hợp với các ngành khác xin ý kiến chỉ đạo./.