Năm học 2022 – 2023, cùng với Tin học, tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 3 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, năm học 2022-2023, toàn huyện có 2609 HS với 76 lớp 3. Tuy nhiên, hiện Mèo Vạc chỉ có 25 giáo viên dạy tiếng Anh, trong đó duy nhất 1 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học. Trong khi đó, số lượng giáo viên tiếng Anh ở cấp THCS cũng chưa đáp ứng nhu cầu.

Trước tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh cho triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, huyện Mèo Vạc lên kế hoạch bố trí 1-2 giáo viên dạy trực tuyến đến tất cả 76 điểm cầu cùng 1 thời điểm. Tuy nhiên, phương án này bộc lộ nhiều hạn chế.

Do vậy, Mèo Vạc đã đề nghị trường Marie Curie (Hà Nội) hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trên toàn huyện.

Theo đó, Mèo Vạc sẽ tổ chức dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp, mỗi lớp có 4 tiết/tuần. Trong đó, 3 tiết dạy trực tuyến sẽ do các thầy cô trường Marie Curie hỗ trợ từ điểm cầu Hà Nội. 1 tiết còn lại do các thầy cô giáo của huyện Mèo Vạc thực hiện.

Ông Thư cho biết, mỗi trường bố trí 1-2 phòng học để HS học trực tuyến, có TV máy tính, camera, mic, loa kết nối tương tác.

“Trong các giờ dạy trực tuyến của giáo viên Marie Curie, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm ở Mèo Vạc sẽ hỗ trợ, tương tác và học tiếng Anh cùng các con luôn”, ông Thư cho biết.

Hiện nay, huyện Mèo Vạc đã trang bị mỗi trường 1 phòng học trực tuyến, các trường chủ động trang bị thêm 1 phòng nữa có đường truyền riêng, hệ thống dạy học trên nền tảng zoom, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, sau khi nhận được đề nghị của Mèo Vạc, bộ môn tiếng Anh của trường Marie Curie sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, bài toán bất khả thi là làm thời khóa biểu.

Nhà trường hiện có 104 tiếng Anh, trong đó 69 giáo viên Việt Nam và 35 giáo viên nước ngoài.

“Làm thời khóa biểu của trên 170 lớp của Marie Curie với 18 trường, 76 lớp 3 của Mèo Vạc thì tính khả thi rất thấp”. Do đó, trường Marie Curie quyết định ngay năm đầu tiên sẽ tuyển mới giáo viên chuyên trách để dạy tiếng Anh trực tuyến cho toàn bộ học sinh của huyện Mèo Vạc. “Việc đó dễ dàng hơn vì các con được học giờ chính khóa chứ không phải buổi tối”, thầy Khang cho biết.

Sau một tuần, nhà trường tuyển được 20 giáo viên mới chuyên trách dạy tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc. Lương của 20 giáo viên này sẽ do trường Marie Curie chi trả, chế độ lương ngang với giáo viên dạy tiếng Anh hiện tại của trường Marie Curie.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, sau khi có thông tin về dự án dạy tiếng Anh trực tuyến, nhiều giáo viên ở TPHCM, thậm chí có cả giáo viên người Việt ở Úc đã ngỏ ý tham gia.

Ngày 9/9, trường Marie Curie tiến hành dạy thử. Đến 12/9 sẽ chính thức triển khai việc dạy trực tuyến tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của huyện Mèo Vạc.