Cụ thể, theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 1.203.668, trở thành một trong những năm có lượng đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%); Thí sinh tự do: 57.334 (chiếm 4,76%).
Đáng chú ý, có 8.065 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,67%); Thí sinh đăng ký trực tuyến: 1.186.513 (chiếm 98,57%); Thí sinh đăng ký trực tiếp: 17.158 (chiếm 1,43%).
Theo phân tích của GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), năm nay số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ cũng khá thấp chỉ chiếm khoảng 0,66%. Điều này cũng đã dự báo trước, các em mong muốn đăng ký thi trực tiếp tại kỳ thi để lấy điểm xét tuyển sinh đại học, tỷ lệ đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ cũng giữ số lượng cao gần 350 ngàn thí sinh.
Ông Chương cũng cho biết, hệ thống đăng ký thi ổn định và hầu như thí sinh không gặp khó khăn nào. Năm nay cũng là năm 100% thí sinh có thể đăng ký trực tuyến, kể cả thí sinh tự do.
Từ nay đến hết 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát lại thông tin và vẫn được quyền điều chỉnh môn thi và các thông tin nếu có sai sót.
Theo đại diện Bộ GD-ĐT, từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, chỉ còn hơn 1 tháng, thí sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi tốt nghiệp.
Đặc biệt năm nay muốn xét tuyển đại học bằng phương thức nào thì tổ hợp 3 môn xét tuyển cũng phải đạt 15 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên. Ngoài ra, năm nay dự kiến 1 số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo như dự thảo nghị định học bổng cho 1 số ngành học và đây cũng là cơ hội cho các em đăng ký môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành ưu thích hoặc có thêm nguồn học bổng.
"Các em cần bám sát kế hoạch ôn thi của Nhà trường THPT, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn tập kỹ hơn. Các em không nên quá lo lắng mà cần tự tin và kiến thức, năng lực của mình và tránh tự gây ra các áp lực không cần thiết. Các em cũng cần đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng và không để xảy ra nhưng sai sót, vi phạm không cần thiết", GS.TS Huỳnh Văn Chương chia sẻ.
