Sáng nay 10 tháng 9, tại ĐH Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 với sự tham dự của hơn 8.000 tân sinh viên K68.

Trong bài phát biểu chào mừng năm học mới, PGSTS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội nhấn mạnh: "Các em sinh viên K68 sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt, để sau này chúng ta nói “tôi/em là K68 ĐHBKHN. Đặc biệt hơn nữa, theo văn hóa Phương Đông con số 68 mang ý nghĩa thịnh vượng và phát triển. Và thêm một điều đặc biệt, các em là các sinh viên khóa đầu tiên nhập học vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Với cá nhân thầy, cũng là một điều mới mẻ, lần đầu tiên thầy phát biểu diễn văn khai giảng dưới chức danh Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng ta cùng chúc mừng cho một khởi đầu mới – chuyển mình, thịnh vượng và phát triển. Thầy chúc các em luôn đam mê học tập, say mê nghiên cứu và sáng tạo, có những kiến thức và kỹ năng vững vàng trong những tháng năm học tập ở ĐHBKHN".

Tự hào vì đã trở thành một BKer, Đinh Trung Hiếu, quê ở Quang Hanh, Quảng Ninh, sinh viên Trường Cơ khí chia sẻ: "em yêu thích liĩnh vực kỹ thuật nên em lựa chọn theo học lĩnh vực kỹ thuật và em lựa chọn ĐHBKHN ngôi trường đào tạo ra những kỹ sư đầu ngành em nhìn thấy cơ hội phát triển của mình ở đây nên em lựa chọn và sẽ cố gắng hết sức để học tập rèn luyện... "

Với số điểm 24,40, Hà Anh, cô sinh viên quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên rất vui mừng vì đã trở thành tân sinh viên Trường Hóa và Khoa học sự sống: "em rất vui vì đạt được ước mơ của mình em rất tự hào và sẽ cố gắng học tập".

Nguyễn Quang Minh quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc có điểm tốt nghiệp THPT 25,5 điểm đã trở thành sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý, ĐH BKHN. Với Minh "Bách khoa là ngôi trường danh tiếng nên dù học ngành Kinh tế em vẫn chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội".

Năm học 2022-2023, ĐHBKHN đã tiếp tục chuyển mình và thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tập trung các nguồn lực để chuyển đổi mô hình phát triển ĐHBKHN theo tầm nhìn và định hướng chiến lược với mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, bộ máy tinh gọn, tăng tính chủ động, sáng tạo ở các đơn vị; thực hiện phân cấp tự chủ mạnh nhưng không phân lập, không xây dựng các trường đại học thành viên và thống nhất quan điểm “Một Bách khoa Hà Nội”.

Năm học 2022-2023, Đại học BKHN có 36.167 sinh viên đại học chính quy, 931 học viên cao học và 217 NCS. Có 5.480 sinh viên hoàn thành công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học, thuộc 53 ngành và chương trình đào tạo, đạt 109 % chỉ tiêu tốt nghiệp của năm học. Trong đó, có 315 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 5,7%, 1.331 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 24,3%; 3.425 sinh viên tốt nghiệp loại khá, chiếm 62,5%. Số học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ là 475 học viên và tốt nghiệp tiến sĩ là 87 NCS.

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của ĐHBKHN. Năm 2022 nhà trường đã xây dựng và tuyển sinh mới 04 chương trình đào tạo: Vi điện tử và Công nghệ Nano, Kỹ thuật công nghiệp Polyme và Composit, Elitech Kỹ thuật sinh học, Quản lý năng lượng. Các chương trình đào tạo đã nhận được sự quan tâm của các thí sinh và có kết quả tuyển sinh tốt.

Công tác kiểm định Chương trình đào tao (CTĐT )theo các tiêu chuẩn quốc tế đã được đẩy mạnh đưa tỷ lệ CTĐT đại học được kiểm định quốc tế đạt 64%. Nhà trường đã phối hợp với tổ chức IIG hoàn thiện mô hình đào tạo tiếng Anh trên nền tảng số theo hình thức B-Learning và triển khai chính thức trong năm học 2022-2023, hứa hẹn sẽ thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ của sinh viên .Công tác chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ . Hệ thống eHUST đã được ra mắt phiên bản mới 2.0 với nhiều mô-đun được bổ sung đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giảng viên và sinh viên trong việc tiếp cận thông tin đào tạo, và nhiều dịch vụ khác. Hệ thống văn phòng số D-Office đã được đưa vào sử dụng với các chức năng xử lý văn bản điện tử, ký số cũng đã tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện công tác văn thư, hành chính.

Cũng trong năm học 2022-2023, Nhà trường đã đẩy mạnh chủ trương“đào tạo trong lòng doanh nghiệp”,tổ chức " học kỳ doanh nghiệp", tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác với mạng lưới doanh nghiệp thân thiết, đặc biệt các tập đoàn, doanh nghiệp do cựu sinh viên lãnh đạo.Hoạt động này đã hỗ trợ sinh viên thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với nhiều kiến thức số liệu thực tiễn.

Với phương châm “người học là trung tâm”, Nhà trường đã nỗ lực cải thiện môi trường giảng dạy, học tập và hỗ trợ các em sinh viên. 15 Phòng thí nghiệm nghiên cứu các chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử và Vật liệu đầu tư mới từ dự án SAHEP theo nguồn vốn của Ngân hàng thế giới đã được đưa vào sử dụng từ học kỳ 2 năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, nhiều phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ đào tạo các chuyên ngành cũng đã được hoàn thiện từ kinh phí của đại học và tài trợ của các đối tác, tập đoàn, doanh nghiệp. Nhà trường đã cải tạo, sửa chữa Ký túc xá B8, B3, B10; các khu thể thao , nhiều giảng đường, phòng học. Đặc biệt,nhà C7 thuộc dự án SAHEP với tổng diện tích gần 40.000 m2, cơ sở vật chất hiện đại đã được bàn giao và chuẩn bị đưa vào sử dụng cho Trường Điện – Điện tử, Trường Cơ khí, Viện Ngoại ngữ và Viện Sư phạm kỹ thuật. Khu vực tầng 1, 2 của tòa nhà sẽ được sử dụng làm phòng học hiện đại phục vụ các em sinh viên. Trong thời gian tới nhà D5 và nhà thi đấu Bách khoa cũng được đưa vào cải tạo hiện đại nhằm đáp ứng điều kiện học tập và rèn luyện của các em sinh viên thế hệ mới.

Trong năm học 2022-2023, ĐHBK Hà Nội đã thực hiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng Trần Đại Nghĩa, học bổng từ các nguồn tài trợ và xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho 4.850 em sinh viên với tổng kinh phí gần 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên khác đã được đẩy mạnh triển khai như học bổng khóa học tiếng Nhật do tỉnh Shiga tài trợ cho các em sinh viên đi thăm quan, kiến tập tại Nhật Bản, các khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên được tài trợ bởi các doanh nghiệp thân thiết.

Nhà trường đã đưa môn học “Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp” vào chương trình đào tạo cho sinh viên toàn Đại học, đảm bảo 100% sinh viên sau tốt nghiệp đều được trang bị các kiến thức về đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Ngoài ra, các sự kiện, các diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên cũng thường xuyên được tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp Cựu sinh viên như chương trình BK Tech in life định kỳ hàng tháng, các cuộc thi KNST trong sinh viên (Sáng tạo trẻ Bách khoa, Techstart,..).

Các hoạt động tư vấn về sức khỏe thể chất và tinh thần cho người học được tích cực triển khai với nhiều lượt sinh viên, cán bộ đã được các chuyên gia tâm lý tư vấn. 100% sinh viên có đề nghị tư vấn tâm lý đều được các chuyên gia hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

Năm học 2022-2023 đã được đánh dấu với dấu mốc lịch sử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội theo Quyết định 1512/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước phát triển nhằm thực hiện tốt sứ mạng, tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là cơ hội để ĐHBKHN phát triển đột phá, lên tầm cao mới, trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tự chủ toàn diện, có môi trường học thuật sáng tạo, cởi mở, tự do học thuật, khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên và học viên toàn đại học, phát huy giá trị văn hoá, bản sắc của con người Bách khoa Hà Nội.


Trong lễ khai giảng, nhiều tân sinh viên có thành tích xuất sắc đã được nhận giấy khen và phần thưởng của nhà trường. Bên cạnh đó những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận giấy khen và phần thưởng động viên khích lệ của nhà trường.

Năm học 2023-2024, để thực hiện “Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2017-2025”, triển khai trong giai đoạn 2021-2025, ĐHBKHN đề ra 7 nhiệm vụ đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực hết mình của tất cả thầy và trò đó là tinh thần cống hiến hết mình, chuyển mình mạnh mẽ hơn, đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn, chuyển đổi số quyết liệt hơn và chuyển đổi xanh tăng tốc hơn.Với phương châm phát triển của ĐHBKHN “Nhà trường làm nền tảng - Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển - Người học làm trung tâm”. Điều tâm huyết sâu sắc của các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên các thế hệ, cán bộ và giảng viên Nhà trường là ĐHBK Hà Nội sẽ là luôn “ngôi nhà thân yêu” của “người Bách Khoa Hà Nội”là sự kết nối, chung tay, chung sức hướng về “Bách Khoa Hà Nội thân yêu” của “người Bách Khoa Hà Nội” ở mọi miền của tổ quốc và trên toàn thế giới.