Theo GS.TS Nguyễn Văn Khang, Đại học Phenikaa, “mãi lộ” vốn mang nghĩa tiêu cực, chỉ việc nộp tiền để được đi qua đường, trong khi “lộ phí” là khoản tiền dự trù hoặc chi trả khi đi đường xa. Hai khái niệm này tuy đều liên quan đến chi phí đi lại nhưng không thể dùng thay thế cho nhau.

Về cặp từ “văn cảnh” và “ngữ cảnh”, GS Khang cho biết: “Văn cảnh” chủ yếu chỉ mối liên hệ giữa từ, câu trong một văn bản. Trong khi đó, “ngữ cảnh” bao hàm rộng hơn, gắn với tình huống, thời gian, không gian, người tham gia giao tiếp cũng như nền văn hóa.

Một tình huống khác cho thấy “tất cả” và “tất thảy” cũng khác biệt. “Tất cả” có thể dùng cho cả người và sự vật, còn “tất thảy” chỉ áp dụng cho con người, mang sắc thái cổ xưa hơn.