Tại buổi Lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 chiều 10/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19 tới trẻ em. Những đợt giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển liên quan đến đại dịch bệnh Covid-19 khiến các em học sinh phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi phải rời xa gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô, rời xa những không gian, những trò vui của tuổi thơ.

Đại dịch đã khiến hàng nghìn cháu nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân. Dịch Covid-19 đã bước sang năm thứ ba, và đang tiếp tục tác động nặng nề lên sức khỏe tinh thần cũng như điều kiện sống của trẻ em và thanh thiếu niên.

Do vậy, Thủ tướng khẳng định vấn đề trước mắt và thời sự lúc này là mở cửa lại trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phải có giải pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần an toàn, linh hoạt, khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đang tập trung cao độ cho kế chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022, trong đó có lứa tuổi từ 12 đến 18 tuổi.

“Vừa qua, Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã nghiên cứu việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Từ việc nghiên cứu, tham khảo các nhà khoa học, chuyên gia..., Chính phủ quyết định nhập khẩu 22 triệu liều vaccine cho trẻ em. Tôi đề nghị Bộ Y tế phối hợp với lại Bộ GD-ĐT, đặc biệt chính quyền địa phương triển khai ngay chiến lược tiêm chủng cho trẻ em khi có vaccine về”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Đánh giá lại công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 2 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc tiêm vaccine là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến phòng ngừa dịch Covid- 19.

“Bài học kinh nghiệm chúng ta nhìn thấy rất rõ. Hiệu quả tiêm 2 mũi vaccine khác, tiêm mũi thứ ba lại càng khác. Những nơi hoàn thành tiêm xong mũi thứ ba cơ bản là rất an toàn. Số ca nhiễm giảm, số ca chuyển nặng giảm và đặc biệt là số ca tử vong giảm”, Thủ tướng đánh giá.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã đạt kết qua tích cực khi đã phủ gần 100% mũi 1, mũi 2 đạt khoảng 89%. Nhiệm vụ được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra là ngay trong tháng 2/2022 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-18 tuổi. Đồng thời phấn đấu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, việc mở cửa trường học trở lại cũng như tổ chức tiêm chủng vaccine cho trẻ em, các địa phương không được khoán trắng cho Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.

Việc mở cửa trường học cho học sinh đi học trở lại theo Thủ tướng là một tất yếu khách quan, không mở không được. Lãnh đạo các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc mở cửa trường học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ GD-ĐT.

“Bộ Y tế Phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát động tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ 5 năm 12 tuổi trên tinh thần an toàn, khoa học hợp lý, hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Các địa phương phải tổ chức triển khai ngay tránh việc nhận vaccine về rồi để đấy”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.